Trợ lý cấp cao Tổng thống Mỹ xin lỗi vì đăng tải video phân biệt chủng tộc

Phương Linh |

Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6.6 đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải một video phân biệt chủng tộc trên trang Twitter cá nhân.

Reuters đưa tin, bà Mercedes Schlapp, một phát ngôn viên cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng ''xin lỗi sâu sắc'' vì đã đăng tải lại đoạn video về một người đàn ông cầm máy cưa ở tiểu bang Texas hét vào những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc bằng những ngôn từ kì thị.

Bà Mercedes Schlapp bày tỏ: ''Tôi đã chia sẻ lại mà không xem video đầy đủ. Tôi đã xóa bài đăng video đó. Tôi chưa bao giờ có ý định ủng hộ việc sử dụng các ngôn từ đó''.

Lời xin lỗi của bà Schlapp được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ đang hỗn loạn bởi các cuộc biểu tình sau vụ việc một cảnh sát da trắng ở Minnesota đã giết chết một người đàn ông da đen, George Floyd bằng cách ghì đầu gối lên cổ anh ta trong gần chín phút. Viên cảnh sát đó đã bị buộc tội giết người cấp độ hai và ba sĩ quan đã bị buộc tội tiếp tay cho cái chết của Floyd.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Biểu tình chống kỳ thị sau cái chết của George Floyd diễn ra ở 3 châu lục

Song Minh |

Sau cái chết của George Floyd, hàng nghìn người trên khắp 3 châu lục đã biểu tình để đòi công lý cho người da đen hôm 6.6.

Thông điệp "Black Lives Matter" khổng lồ trên con phố đến Nhà Trắng

Khánh Ly |

Thủ đô Washington, D.C, Mỹ, đang sơn thông điệp màu vàng khổng lồ trên con phố sầm uất hướng đến Nhà Trắng trước cuộc biểu tình cuối tuần này.

Tang lễ George Floyd đẫm nước mắt, mặc niệm 8 phút 46 giây

Song Minh |

Những người đến viếng George Floyd hôm 4.6 đã đứng mặc niệm trong 8 phút 46 giây - đúng bằng thời gian mà Floyd bị cảnh sát ghì đến chết.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Biểu tình chống kỳ thị sau cái chết của George Floyd diễn ra ở 3 châu lục

Song Minh |

Sau cái chết của George Floyd, hàng nghìn người trên khắp 3 châu lục đã biểu tình để đòi công lý cho người da đen hôm 6.6.

Thông điệp "Black Lives Matter" khổng lồ trên con phố đến Nhà Trắng

Khánh Ly |

Thủ đô Washington, D.C, Mỹ, đang sơn thông điệp màu vàng khổng lồ trên con phố sầm uất hướng đến Nhà Trắng trước cuộc biểu tình cuối tuần này.

Tang lễ George Floyd đẫm nước mắt, mặc niệm 8 phút 46 giây

Song Minh |

Những người đến viếng George Floyd hôm 4.6 đã đứng mặc niệm trong 8 phút 46 giây - đúng bằng thời gian mà Floyd bị cảnh sát ghì đến chết.