Triều Tiên vừa thử động cơ tên lửa liên lục địa

Hà Liên |

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử động cơ tên lửa được cho là nằm trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng, một quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters ngày 22.6.

Mỹ tiến hành đánh giá cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất trong năm nay của Triều Tiên và nhận định lần thử này có thể là giai đoạn nhỏ nhất của một động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Một quan chức Mỹ khác cũng xác nhận vụ thử nhưng không cung cấp thêm chi tiết về loại bộ phận tên lửa vừa được thử nghiệm cũng như việc nó có phù hợp với chương trình tên lửa ICBM hay không.

Tiết lộ về vụ thử nghiệm động cơ được đưa ra một ngày sau khi Mỹ hối thúc Trung Quốc tăng cường áp lực kinh tế và ngoại giao với Triều Tiên để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. 

Tháng trước, lãnh đạo cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu trước Quốc hội rằng, nếu không bị giám sát, Triều Tiên đang trong lộ trình “không thể tránh khỏi” để đạt được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Tuy vậy, các chuyên gia nhận định, Bình Nhưỡng vẫn cần rất nhiều năm nữa mới có thể có thực sự sở hữu ICBM.

Lãnh thổ Mỹ và Triều Tiên cách nhau 9.000km trong khi khoảng cách tối thiểu mà ICBM có thể đạt được là 5.500km và một số tên lửa có thể đạt tầm xa 1.000km hoặc xa hơn.

Về phía Mỹ cũng đang tăng cường khả năng phòng vệ chống lại mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo ICBM thành công vào tháng 5 vừa qua.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng hạt nhân

V.A |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nếu Mỹ đồng ý với nước này một số điều kiện.

Mỹ hối thúc Trung Quốc kiểm soát các công ty làm ăn với Triều Tiên

K.M |

Triều Tiên là chủ đề chính trong cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung hôm 21.6. Ngoại trưởng và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc được tiếp đón tại Washington, hai ngày sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier vừa được Bình Nhưỡng trả về.

Triều Tiên dọa thả bom hạt nhân xuống New York

V.A |

Triều Tiên ám chỉ có thể thử tên lửa tầm xa đủ khả năng đánh tới New York, vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "điều đó sẽ không xảy ra".

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng hạt nhân

V.A |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nếu Mỹ đồng ý với nước này một số điều kiện.

Mỹ hối thúc Trung Quốc kiểm soát các công ty làm ăn với Triều Tiên

K.M |

Triều Tiên là chủ đề chính trong cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung hôm 21.6. Ngoại trưởng và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc được tiếp đón tại Washington, hai ngày sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier vừa được Bình Nhưỡng trả về.

Triều Tiên dọa thả bom hạt nhân xuống New York

V.A |

Triều Tiên ám chỉ có thể thử tên lửa tầm xa đủ khả năng đánh tới New York, vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "điều đó sẽ không xảy ra".