Triều Tiên tuyên bố bất ngờ về đàm phán hạt nhân với Mỹ

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố không quan tâm đến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ trừ khi Washington từ bỏ chính sách "thù địch".

Ngày 19.11, ông Kim Yong-chol, người trước đây dẫn đầu các cuộc đàm phán với tư cách là người đồng cấp của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đã đưa ra tuyên bố đáp lại quyết định hôm 17.11 của Mỹ và Hàn Quốc hoãn các cuộc tập trận quân sự nhằm hỗ trợ các nỗ lực hoà bình với Triều Tiên.

"Điều chúng tôi yêu cầu từ Mỹ là họ rút khỏi các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc hoặc ngừng hoàn toàn cuộc tập trận" - KCNA dẫn lời ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động cầm quyền, tuyên bố.

"Trì hoãn các cuộc tập trận quân sự chung không đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng không giúp các nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề" - ông Kim nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trước đó đã gọi quyết định hoãn tập trận là một hành động thiện chí và kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán phi hạt nhân hóa mà không do dự.

“Mỹ thậm chí đừng nên mơ về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trước khi họ rút lại chính sách thù địch chống lại Triều Tiên" - ông Kim nói trong tuyên bố.

“Đây không phải là việc cùng nhau thảo luận về các vấn đề cải thiện quan hệ Mỹ-Triều và thiết lập một cơ chế hòa bình trong khuôn khổ đàm phán phi hạt nhân hóa. Chỉ sau khi niềm tin được thiết lập giữa Triều Tiên và Mỹ, và tất cả các mối đe dọa cản trở an ninh và phát triển của chúng tôi đã được loại bỏ hoàn toàn, chúng tôi mới có thể thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa" - ông Kim tuyên bố.

Tuyên bố của ông Kim được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một quan chức khác của Triều Tiên, Kim Kye-gwan, đưa ra nhận xét tương tự, nói rằng Bình Nhưỡng không còn hứng thú với các cuộc đàm phán "không mang lại gì cho chúng tôi” - theo KCNA.

Cả ông Kim Yong-chol và Kim Kye-gwan đều có kinh nghiệm trước đây trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un thị sát tập trận

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận không quân lần thứ hai trong ba ngày, ngay cả khi Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận không quân chung.

Mỹ - Hàn hoãn tập trận chung nhưng không phải là nhượng bộ Triều Tiên

Khánh Minh |

Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ hoãn các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới nhằm nỗ lực thúc đẩy đối thoại hoà bình với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Nhật Bản 8 tỉ USD/năm tiền chi phí đóng quân

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tokyo tăng gấp 4 lần khoản thanh toán hàng năm cho các lực lượng Mỹ đóng quân ở Nhật Bản lên mức 8 tỉ USD.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Ông Kim Jong-un thị sát tập trận

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận không quân lần thứ hai trong ba ngày, ngay cả khi Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận không quân chung.

Mỹ - Hàn hoãn tập trận chung nhưng không phải là nhượng bộ Triều Tiên

Khánh Minh |

Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ hoãn các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới nhằm nỗ lực thúc đẩy đối thoại hoà bình với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Nhật Bản 8 tỉ USD/năm tiền chi phí đóng quân

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tokyo tăng gấp 4 lần khoản thanh toán hàng năm cho các lực lượng Mỹ đóng quân ở Nhật Bản lên mức 8 tỉ USD.