Triều Tiên từng ra giá 1 tỉ USD để ngừng bán tên lửa cho "kẻ thù" của Israel?

Hải Anh |

Một cuốn sách mới tiết lộ Triều Tiên đe dọa bán công nghệ tên lửa đạn đạo cho Iran trừ khi Israel chịu chi cho nước này 1 tỉ USD.

Theo cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên Thae Yong-ho - người đào thoát sang Hàn Quốc năm 2016, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngừng giúp Tehran phát triển chương trình tên lửa để đổi lấy việc Israel chi 1 tỉ USD tiền mặt, Wall Street Journal đưa tin.

Ông Thae cho biết, lời đề nghị này được đại sứ Triều Tiên tại Thụy Điển Son Mu-sin thông báo cho người đồng cấp Israel Gideon Ben Ami tại một quán cà phê ở Stockholm năm 1999. 

Theo cuốn sách, Israel từ chối thỏa thuận, nhưng vài ngày sau đó đề nghị viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

Tờ Wall Street Journal cho biết chưa xác nhận được cuộc gặp cũng như lời đề nghị được nêu trong cuốn sách nói trên cũng như không thể liên lạc với Ben Ami hoặc Son Mu-sin để xác minh những thông tin này. 

Tuần trước, đại sứ Ben Ami tiết lộ trên đài Kan của Israel rằng, ông tổ chức một số cuộc gặp bí mật với nhà ngoại giao Triều Tiên từ năm 1999-2002. Các cuộc gặp này do phía Bình Nhưỡng đề xuất. 

Tzvi Gabbai - người khi đó là phó phụ trách vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao Israel tiết lộ với Kan rằng, nước này đề nghị giúp Triều Tiên bằng “nông nghiệp hoặc có lẽ là về tài chính, nhưng chỉ khi nước này ngừng bán vũ khí cho Syria, Iran hoặc nếu nước này lập quan hệ ngoại giao với Israel". Ông Tzvi Gabbai cho biết đề xuất đã bị từ chối. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phòng không Syria hạ máy bay Israel, chặn đứng đợt tấn công tên lửa vào Homs

Hải Anh |

Các lực lượng phòng không quân sự Syria bắn trúng một máy bay chiến đấu và bắn hạ các tên lửa Israel tấn công căn cứ không quân T4 ở tỉnh Homs.

Lý do ngoại trưởng Mỹ mang CD "Người tên lửa" tặng ông Kim Jong-un

Hà Liên |

Ngoại trưởng Mike Pompeo mang theo CD bài hát "Rocket Man" (tạm dịch: Người tên lửa) của danh ca Elton John để tặng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm nước này lần 3.

Triều Tiên ngấm ngầm âm mưu nâng cấp loạt cơ sở sản xuất tên lửa

Thanh Hà |

Wall Street Journal đưa tin hôm 1.7, Triều Tiên vẫn tiếp tục mở rộng Viện Vật liệu Hóa chất ở Hamhung, thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, cơ sở sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn chính của nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phòng không Syria hạ máy bay Israel, chặn đứng đợt tấn công tên lửa vào Homs

Hải Anh |

Các lực lượng phòng không quân sự Syria bắn trúng một máy bay chiến đấu và bắn hạ các tên lửa Israel tấn công căn cứ không quân T4 ở tỉnh Homs.

Lý do ngoại trưởng Mỹ mang CD "Người tên lửa" tặng ông Kim Jong-un

Hà Liên |

Ngoại trưởng Mike Pompeo mang theo CD bài hát "Rocket Man" (tạm dịch: Người tên lửa) của danh ca Elton John để tặng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm nước này lần 3.

Triều Tiên ngấm ngầm âm mưu nâng cấp loạt cơ sở sản xuất tên lửa

Thanh Hà |

Wall Street Journal đưa tin hôm 1.7, Triều Tiên vẫn tiếp tục mở rộng Viện Vật liệu Hóa chất ở Hamhung, thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên, cơ sở sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn chính của nước này.