Triều Tiên trở lại văn phòng liên lạc với Hàn Quốc "như bình thường"

Thanh Hà |

Triều Tiên đưa các nhân viên trở lại văn phòng liên lạc liên Triều, Seoul thông tin hôm 25.3, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đơn phương rút khỏi văn phòng chung này.

Văn phòng liên lạc chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại thành phố Kaesong và được khai trương vào tháng 9 năm ngoái khi hai miền Triều Tiên thúc đẩy thắt chặt quan hệ song phương.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã rút nhân viên khỏi văn phòng này hồi tuần trước trong bối cảnh có sự đình trệ về đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 25.2 rằng, 4 đến 5  nhân viên của Triều Tiên đã trở lại làm việc để phụ trách ca như bình thường.

"Phía Triều Tiên nói rằng họ đến (văn phòng liên lạc) để thay ca như thường lệ. Theo đó, đại diện của văn phòng liên lạc (của Hàn Quốc và Triều Tiên) đã tổ chức cuộc họp trong buổi sáng và lên kế hoạch vận hành (văn phòng) như thường lệ" - Yonhap dẫn lời quan chức giấu tên. 

"Họ nói rằng cam kết của Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi về việc văn phòng thực hiện các dự án phù hợp với tuyên bố chung Bắc - Nam" - nguồn tin nói. 

Thông cáo của Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai bên đã tổ chức tham vấn tại văn phòng liên lạc trong sáng nay và sẽ tiếp tục vận hành văn phòng như thường lệ". Thông cáo cũng nêu rõ, phía Triều Tiên không nêu chi tiết về lý do họ trở lại cũng như rút khỏi văn phòng trước đó.

Hôm 22.3, Triều Tiên đột ngột rút nhân viên khỏi văn phòng liên lạc, trong đó cho biết quyết định này dựa trên một mệnh lệnh từ "cấp cao hơn".

Sự trở lại của các nhân viên văn phòng liên lạc của Triều Tiên được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã lệnh rút các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên mở văn phòng liên lạc chung vào tháng 9 năm ngoái để thúc đẩy các cuộc trao đổi xuyên và giảm căng thẳng với việc giữ kênh liên lạc luôn hoạt động. Động thái này là việc thực hiện thỏa thuận mà Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 4 năm đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump dỡ bỏ trừng phạt mới với Triều Tiên vì "thích" Chủ tịch Kim

Thanh Hà |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump "thích Chủ tịch Kim" và "không nghĩ những lệnh trừng phạt này sẽ cần thiết".

Triều Tiên bất ngờ rút khỏi văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên đã rút khỏi văn phòng liên lạc với Hàn Quốc vừa mở vào năm ngoái để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán liên Triều.

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới nhất về Triều Tiên sau thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc cáo buộc giúp Triều Tiên lẩn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trump dỡ bỏ trừng phạt mới với Triều Tiên vì "thích" Chủ tịch Kim

Thanh Hà |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump "thích Chủ tịch Kim" và "không nghĩ những lệnh trừng phạt này sẽ cần thiết".

Triều Tiên bất ngờ rút khỏi văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên đã rút khỏi văn phòng liên lạc với Hàn Quốc vừa mở vào năm ngoái để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán liên Triều.

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới nhất về Triều Tiên sau thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc cáo buộc giúp Triều Tiên lẩn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.