Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo bùng phát chiến tranh hạt nhân

V.A |

Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đẩy bán đảo Triều Tiên đến "điểm bùng phát" chiến tranh hạt nhân sau khi điều hai máy bay ném bom đến khu vực này.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận của Mỹ là "hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm" trong một khu vực được mệnh danh là "mồi lửa lớn nhất thế giới".

Tờ báo Rodong của nhà nước Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc gây căng thẳng bằng cuộc tập trận. "Mỹ, với hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm, đang đẩy nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đến đỉnh điểm" - bài xã luận với tựa đề "Đừng đùa với lửa bằng thùng thuốc súng" viết.

"Một sai lầm nhỏ có thể lập tức dẫn đến sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh hạt nhân, mà từ đó chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới khác" - bài xã luận viết tiếp.

Cuộc tập trận của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của mình. Các cuộc diễn tập của Mỹ được thiết kế để "đáp trả cứng rắn" với các cuộc phóng tên lửa tiềm năng của Triều Tiên. Máy bay chiến đấu Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận, trong đó máy bay ném bom diễn tập thả vũ khí xuống bãi tập ở Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hành động về Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh G20 vừa kết thúc ở Hamburg, Đức.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói, tình hình an ninh ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã trở nên ngày càng nghiêm trọng.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Nga vẫn kiên quyết phủ nhận tên lửa Triều Tiên là ICBM

V.A |

Ngày 6.7, Nga phản đối Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, và lặp lại rằng đó không phải là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nga vẫn kiên quyết phủ nhận tên lửa Triều Tiên là ICBM

V.A |

Ngày 6.7, Nga phản đối Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, và lặp lại rằng đó không phải là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Tốn hàng trăm tỉ đô, Mỹ vẫn “ngán” tên lửa Triều Tiên

V.A |

Dường như không phải ai cũng tin tưởng chắc chắn như Lầu Năm Góc rằng quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe doạ ngày càng tăng từ Triều Tiên.