Triều Tiên tìm kiếm cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế

THANH HÀ |

Hôm 20.6, ngày thứ 2 thăm Trung Quốc, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm 1 trung tâm khoa học nông nghiệp ở Bắc Kinh.

“Có vẻ như ông Kim Jong-un và đoàn tháp tùng đến thăm trung tâm khoa học nông nghiệp. Điều này có thể phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của Bình Nhưỡng trong cải cách nông nghiệp”- nguồn tin của Yonhap nói.

Địa điểm ông Kim Jong-un thăm là cơ sở nhóm quan chức Triều Tiên do ông Pak Thae-song - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động- dẫn đầu đến trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5.

Truyền thông Triều Tiên cho hay, ông Pak Thae-song và Thủ tướng Pak Pong-ju - những người có chuyên môn về khoa học, kinh tế - trong đoàn tháp tùng ông Kim Jong-un.

Trong diễn biến liên quan, Today đưa tin, Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Triều Tiên mời các doanh nghiệp Singapore đến thăm nước này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Lời mời được đưa ra ngày 13.6, 1 ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore.

Ông Michael Heng - cựu phó giáo sư Đại học Công nghệ Nanyang, hiện là giám đốc 1 công ty tư vấn - có mối quan hệ cá nhân với các nhân viên Đại sứ quán Bình Nhưỡng ở Singapore, đã liên hệ và cho biết, có khoảng 18 doanh nhân tham gia chuyến đi này.

Thư mời mang con dấu chính thức của ủy ban cho biết, chuyến đi là “cơ hội tốt… để xác nhận ý chí của chúng tôi trong mong muốn phát triển quan hệ kinh tế và thương mại với Singapore và các nước khác”. Chuyến đi là các cuộc họp kinh doanh nhằm “đối thoại cởi mở với những nhân vật chủ chốt” để tìm ra cách thức hợp tác trong các dự án thương mại và đầu tư, theo Today.

Chuyến thăm mới nhất của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc được coi là nỗ lực nhằm củng cố quan hệ 2 nước trước khi Triều Tiên bắt đầu đàm phán cấp cao với Mỹ về từ bỏ vũ khí hạt nhân. Một số chuyên gia cho rằng, Bình Nhưỡng cũng muốn tranh thủ sự hỗ trợ của Trung Quốc trong nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

“Ông Tập Cận Bình muốn ông Kim Jong-un bắt đầu cải cách kinh tế như Trung Quốc” và “họ sẽ dành phần lớn thời gian để thảo luận về nội dung này” - Oriana Skylar Mastro - chuyên gia Trung Quốc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ nói.

Trong những năm qua, Triều Tiên chú trọng hơn vào việc thúc đẩy nền kinh tế, mà mở đầu là chính sách “byongjin” do ông Kim Jong-un đưa ra với mục tiêu phát triển song song kinh tế và hạt nhân, được thông qua tại cuộc họp Đảng Lao động Triều Tiên tháng 3.2013. Trong phát biểu đầu năm nay, ông Kim Jong-un cho biết, nước này sẽ tập trung vào cải thiện nền kinh tế.

Trung Quốc thành công lớn trong việc giảm 800 triệu người nghèo đói nhờ cải cách năm 1978, theo Ngân hàng Thế giới (WB). Nếu bất kỳ quốc gia nào có thể giúp Bình Nhưỡng cải thiện nền kinh tế, đó chính là Bắc Kinh, Vox nhận định.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Mỹ - Triều rục rịch thực hiện “trụ cột” đầu tiên của Tuyên bố chung Singapore

Thanh Hà |

Triều Tiên có thể bắt đầu quá trình bàn giao hài cốt của các binh sĩ, gồm có lính Mỹ, mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trong vài ngày tới, hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters hôm 19.6.

Tình hữu nghị Trung – Triều thăng cấp sau 3 chuyến thăm của Kim Jong-un

Hạ Anh |

Lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt hiểu biết về nhiều vấn đề được thảo luận, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin hôm 20.6.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Mỹ - Triều rục rịch thực hiện “trụ cột” đầu tiên của Tuyên bố chung Singapore

Thanh Hà |

Triều Tiên có thể bắt đầu quá trình bàn giao hài cốt của các binh sĩ, gồm có lính Mỹ, mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trong vài ngày tới, hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters hôm 19.6.

Tình hữu nghị Trung – Triều thăng cấp sau 3 chuyến thăm của Kim Jong-un

Hạ Anh |

Lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt hiểu biết về nhiều vấn đề được thảo luận, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin hôm 20.6.