Triều Tiên tìm cách thúc đẩy giáo dục bằng "giáo viên" robot

Anh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thúc đẩy nền giáo dục của đất nước trong những năm gần đây bằng cách áp dụng những đổi mới về khoa học và công nghệ.

Theo Reuters, Triều Tiên đã phát triển các mẫu robot để hỗ trợ trực tiếp việc giảng dạy các môn học cơ bản như Toán, Ngoại ngữ và Âm nhạc cho học sinh.

Trong buổi giới thiệu tại một trường đại học ở Bình Nhưỡng, một robot với hình dáng giống người cùng hình quốc kỳ Triều tiên in trên ngực đã được đưa vào thử nghiệm.

Đoạn phim do kênh truyền hình nhà nước KRT phát sóng cho thấy còn có hai robot bằng nhựa khác lớn hơn và đều có hình dáng giống người.

“Cô giáo” robot của Triều Tiên. Ảnh chụp màn hình.
“Cô giáo” robot của Triều Tiên. Ảnh chụp màn hình.

"Tôi hỗ trợ truyền đạt công nghệ giáo dục giúp tăng cường trí thông minh cho trẻ em" - "cô giáo" robot cao 80cm nói bằng giọng nữ và vẫy tay.

Thời gian gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đẩy mạnh cải cách giáo dục bằng những đổi mới khoa học và công nghệ.

Ông Park Kum Hee, giáo sư tại một trường đại học ở Bình Nhưỡng, nói với KRT rằng sự phát triển của robot giáo dục ban đầu gặp khá nhiều những thách thức, ví dụ như việc các robot thường lắc đầu khi được hỏi bằng cả tiếng Triều Tiên và tiếng nước ngoài.

“Nâng cấp trí thông minh của con robot này là việc rất khó đối với tôi, nhưng những lời của đồng chí Tổng Bí thư (Kim Jong-un) về việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đã luôn dẫn tôi đi đúng hướng", Giáo sư Park chia sẻ.

Đoạn phim của KRT cũng cho thấy sự hiệu quả của "cô giáo" robot này khi các em học sinh đang đọc tiếng Anh theo chỉ dẫn. "Xin chào. Rất vui được gặp bạn", "Tôi cũng rất vui khi gặp bạn. Tên bạn là gì?", các học sinh trong đoạn video luyện tập sử dụng tiếng Anh trước lớp.

Tuy đã mở cửa trở lại trường học vào tháng 6 năm ngoái, nhưng Triều Tiên vẫn yêu cầu các em học sinh đeo khẩu trang trong lớp học để phòng dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Triều Tiên đã áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế du lịch nội địa.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên khôi phục mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên thông báo tất cả các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục vào sáng 4.10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa siêu thanh

Hải Anh |

Triều Tiên thông báo ngày 29.9 về việc thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới và tên lửa này đang được phát triển mang năng lực hạt nhân.

Cận cảnh tên lửa đạn đạo mới bắn từ tàu hỏa của Triều Tiên

Thanh Hà |

Tên lửa đạn đạo mới mà Triều Tiên phóng trong cuộc thử nghiệm ngày 15.9 là hệ thống tên lửa phóng từ tàu hỏa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Triều Tiên khôi phục mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên thông báo tất cả các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục vào sáng 4.10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa siêu thanh

Hải Anh |

Triều Tiên thông báo ngày 29.9 về việc thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới và tên lửa này đang được phát triển mang năng lực hạt nhân.

Cận cảnh tên lửa đạn đạo mới bắn từ tàu hỏa của Triều Tiên

Thanh Hà |

Tên lửa đạn đạo mới mà Triều Tiên phóng trong cuộc thử nghiệm ngày 15.9 là hệ thống tên lửa phóng từ tàu hỏa.