Triều Tiên thử tên lửa sau tuyên bố sẽ vẫn là “mối đe dọa lớn nhất của Mỹ"

Thanh Hà |

Triều Tiên 2 lần phóng các vật thể chưa xác định ra biển Nhật Bản sáng thứ Bảy (24.8), thông tin do quân đội Hàn Quốc công bố.

Các vật thể được phóng từ thị trấn Sondok, tỉnh Nam Hamgyong.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ra thông cáo cho hay, quân đội Hàn Quốc vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình phòng khi có thêm các vụ phóng mới và duy trì trạng thái sẵn sàng.

Hiện chưa có thông tin chi tiết gì về loại vũ khí, tầm bắn và độ cao tối đa trong vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên.

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ phóng của Triều Tiên, theo Yonhap.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, Triều Tiên dường như đã phóng các tên lửa đạn đạo.

Vụ phóng diễn ra 1 tuần sau khi Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản hôm 16.8. Vụ phóng ngày 24.8 cũng là vụ phóng thứ 7 của Triều Tiên kể từ 25.7 khi Bình Nhưỡng nối lại thử vũ khí sau 17 tháng tạm ngừng.

Triều Tiên được cho là đã sử dụng những vụ phóng này để thử các loại tên lửa tầm ngắn mới, trong đó có phiên bản của Iskander và hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS của lục quân Mỹ.

Vụ phóng cũng diễn ra ngay sau khi Bình Nhưỡng ra phát ngôn chỉ trích Mỹ. Hôm 23.8, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho chỉ trích người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo vì tuyên bố các biện pháp trừng phạt "cứng rắn nhất" vẫn sẽ tiếp tục đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

Ông Ri Yong-ho cảnh báo rằng, Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực duy trì là "mối đe dọa lớn nhất của Mỹ" nếu Washington tiếp tục đối đầu bằng các biện pháp trừng phạt, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẵn sàng cho cả đối thoại lẫn bế tắc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Nhật có thể nâng mức đánh giá năng lực hạt nhân của Triều Tiên

Hải Anh |

Nhật Bản nâng đánh giá của nước này về năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong Sách trắng Quốc phòng thường niên sắp công bố, trong đó cho biết Bình Nhưỡng dường như đã đạt được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Nhật có thể nâng mức đánh giá năng lực hạt nhân của Triều Tiên

Hải Anh |

Nhật Bản nâng đánh giá của nước này về năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong Sách trắng Quốc phòng thường niên sắp công bố, trong đó cho biết Bình Nhưỡng dường như đã đạt được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.