Triều Tiên thử tên lửa liên lục địa Hwasong-17 mẫu mới

Thanh Hà |

Triều Tiên đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 "mẫu mới" trong vụ thử ngày 24.3, đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử ICBM từ năm 2017. Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết mở rộng “biện pháp răn đe chiến tranh hạt nhân” của Triều Tiên.

ICBM lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 25.3, Triều Tiên thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất từ ​​trước đến nay theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bản tin của truyền thông nhà nước Triều Tiên được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa trong vụ phóng tầm xa đầu tiên từ năm 2017.

KCNA cho hay, Hwasong-17 được bắn ở góc cao để tránh lãnh hải của các nước láng giềng. Tên lửa đạt độ cao tối đa 6.248km và bay được 1.090km trong thời gian 67 phút trước khi hạ cánh xuống vùng biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Vụ phóng đáp ứng các mục tiêu kỹ thuật và chứng minh ICBM có thể hoạt động nhanh chóng trong điều kiện thời chiến.

Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã công bố chi tiết chuyến bay tương tự.

Tên lửa Hwasong-17 được cho là dài 25m, là vũ khí tầm xa nhất của Triều Tiên và theo một số ước tính, là hệ thống tên lửa đạn đạo di động vận chuyển bằng đường bộ lớn nhất thế giới. Triều Tiên đã tiết lộ tên lửa này trong cuộc duyệt binh vào tháng 10.2020 và vụ phóng ngày 24.3 là vụ thử đầu tiên ở tầm bắn đầy đủ.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un nói rằng, vũ khí mới sẽ khiến “cả thế giới nhận thức rõ ràng” về các lực lượng hạt nhân được củng cố của Triều Tiên. Ông cam kết quân đội Bình Nhưỡng sẽ có được năng lực quân sự và kỹ thuật đáng gờm, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ mối đe dọa quân sự nào và luôn sẵn sàng cho cuộc đối đầu lâu dài.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên cũng đăng tải những hình ảnh về tên lửa khi được phóng đi từ một xe tải trên đường băng sân bay gần thủ đô Bình Nhưỡng. Hình ảnh ông Kim Jong-un tươi cười, vỗ tay chúc mừng khi theo dõi vụ phóng cùng các quan chức quân sự từ một đài quan sát.

Quân đội Hàn Quốc đã đáp trả vụ phóng ngày 24.3 bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật với các tên lửa phóng từ đất liền, máy bay chiến đấu và tàu chiến. Hàn Quốc xác nhận sự sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các điểm phóng tên lửa cũng như các cơ sở chỉ huy và hỗ trợ của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã trao đổi với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong qua điện thoại và nhất trí tăng cường hợp tác song phương chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên và tìm kiếm các hành động tiếp theo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước hành động của Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, đã chỉ trích Triều Tiên vi phạm lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mỹ đã yêu cầu một cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an về vụ phóng, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho hay. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là "sự leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực".

Vụ thử vũ khí lớn nhất từ khi ông Biden nhậm chức

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên kéo dài loạt hoạt động liên quan tới vũ khí trong năm nay của Triều Tiên. Vụ phóng ngày 24.3 là đợt phóng thử thứ 12 của Triều Tiên trong năm 2022 và là vụ thử lớn nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Các nhà phân tích nhận định, việc Triều Tiên nối lại thử vũ khí hạt nhân phản ánh quyết tâm củng cố vị thế cường quốc hạt nhân và giành được những nhượng bộ kinh tế cần thiết từ Mỹ và các nước khác.

Các cuộc thử nghiệm khác của Triều Tiên bao gồm 1 vũ khí siêu thanh, 1 tên lửa hành trình tầm xa và 1 tên lửa tầm trung có thể bắn tới Guam - trung tâm quân sự lớn của Mỹ ở Thái Bình Dương. Sau loạt vụ thử hạt nhân và ICBM năm 2017, Triều Tiên ngừng các cuộc thử vũ khí này vào năm 2018. Các ICBM được phóng trong 3 lần thử nghiệm năm 2017 cho thấy có thể vươn tới đất liền Mỹ. Hwasong-17 lớn hơn có thể được trang bị nhiều đầu đạn để áp đảo các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 24.3.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên bắn tên lửa thất bại

Hải Anh |

Triều Tiên đã bắn một hỏa lực không xác định ngày 16.3 nhưng thất bại ngay sau khi phóng, quân đội Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo ra biển

Hải Anh |

Triều Tiên ngày 5.3 phóng một vật thể ra biển nghi là tên lửa đạn đạo, kéo dài loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Triều Tiên thử nghiệm camera cho vệ tinh do thám

Hải Anh |

Triều Tiên đã thử nghiệm camera được lắp đặt trên vệ tinh do thám. Thông báo được công bố ngày 28.2, một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên

Ngọc Vân |

Hàn Quốc bắn loạt tên lửa ngay sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 24.3.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên bắn tên lửa thất bại

Hải Anh |

Triều Tiên đã bắn một hỏa lực không xác định ngày 16.3 nhưng thất bại ngay sau khi phóng, quân đội Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo ra biển

Hải Anh |

Triều Tiên ngày 5.3 phóng một vật thể ra biển nghi là tên lửa đạn đạo, kéo dài loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Triều Tiên thử nghiệm camera cho vệ tinh do thám

Hải Anh |

Triều Tiên đã thử nghiệm camera được lắp đặt trên vệ tinh do thám. Thông báo được công bố ngày 28.2, một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo.