Triều Tiên sẽ điều động lại binh lực tới sát biên giới với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên sẽ bố trí lại binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều gần biên giới với Hàn Quốc và đặt lại các trạm gác biên giới đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng.

Động thái này làm gia tăng thêm căng thẳng chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng cho phát nổ văn phòng liên lạc chung với Seoul.

Quyết định đưa binh sĩ tới khu công nghiệp hiện đang bị đóng cửa ở thị trấn biên giới Kaesong và khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía đông là động thái mới nhất của Triều Tiên trong loạt hành động nhằm bày tỏ sự phản đối với Hàn Quốc về các tờ rơi tuyên truyền, Yonhap thông tin ngày 17.6.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng cho biết sẽ nối lại "tất cả các dạng diễn tập quân sự thường xuyên" gần biên giới liên Triều. Động thái này rõ ràng sẽ từ bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự giữa 2 miền được ký năm 2018.

"Các đơn vị cấp trung đoàn và các đơn vị hỏa lực cần thiết với nhiệm vụ quốc phòng sẽ được triển khai tại khu du lịch núi Kumgang và Khu công nghiệp Kaesong" - KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu.

"Các đơn vị pháo binh được triển khai trên toàn bộ chiến tuyến, gồm mặt trận hải quân phía tây nam sẽ tăng cường cho những đơn vị trong nhiệm vụ chiến đấu, tăng cấp độ nhiệm vụ bảo vệ mặt trận lên hệ thống nhiệm vụ chiến đấu hàng đầu trên toàn chiến tuyến và sẽ nối lại tất cả các loại hình diễn tập quân sự thông thường trong các khu vực gần biên giới" - phát ngôn viên nói thêm.

Theo quan chức Triều Tiên, các vị trí cảnh sát dân sự đã bị rút khỏi khu phi quân sự "sẽ được thiết lập lại để tăng cường lực lượng bảo vệ tiền tuyến".

KCNA cho hay, Bộ Tổng tham mưu sẽ xây dựng các kế hoạch hành động quân sự chi tiết hơn và sẽ sớm trình kế hoạch trước Quân ủy trung ương của Đảng Lao Động Triều Tiên để phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

KCNA cũng nói rằng, phía Triều Tiên, cụ thể là bà Kim Yo-jong- em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã 'thẳng thừng" từ chối lời đề nghị của phía Hàn Quốc về việc cử các phái viên để xoa dịu căng thẳng. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.

Em gái ông Kim Jong-un: Tâm điểm chú ý giữa căng thẳng Hàn - Triều

Ngọc Vân |

Em gái ông Kim Jong-un đang đóng vai trò lãnh đạo trong chiến dịch gây áp lực mới cứng rắn hơn với Hàn Quốc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.

Em gái ông Kim Jong-un: Tâm điểm chú ý giữa căng thẳng Hàn - Triều

Ngọc Vân |

Em gái ông Kim Jong-un đang đóng vai trò lãnh đạo trong chiến dịch gây áp lực mới cứng rắn hơn với Hàn Quốc.