Triều Tiên ra mắt tên lửa liên lục địa mới trong lễ duyệt binh hoành tráng

Thanh Hà |

Trong cuộc duyệt binh ngày 10.10, Triều Tiên ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa phóng ngầm mới.

Triều Tiên ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới trong cuộc duyệt binh được tổ chức ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao Động, Yonhap đưa tin tối 10.10.

Trong cuộc duyệt binh ngày 10.10, Triều Tiên cũng ra mắt tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới, được đặt tên là Pukguksong-4, theo đoạn phim từ Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên được cho là sẽ tung ra "vũ khí chiến lược mới", bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mà ông Kim Jong-un đã cam kết trong thông điệp đầu năm nay.

Quân đội Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao Động. Ảnh chụp từ đoạn phim của đài truyền hình nhà nước Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Quân đội Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào ngày 10.10.2020, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao Động. Ảnh chụp từ đoạn phim của đài truyền hình nhà nước Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.

Triều Tiên được cho là có 3 loại ICBM gồm: Hwasong-13, Hwasong-14 và Hwasong-15 đồng thời Bình Nhưỡng cũng đã tìm cách phát triển một ICBM đa đầu đạn có thể bay xa hơn và khó bị đánh chặn hơn.

Cho tới nay, Hwasong-15 là phiên bản tiên tiến nhất với tầm bắn ước tính 12.874km và có khả năng tấn công bất khu vực nào trên lãnh thổ Mỹ. Loại ICBM này được phóng thử lần gần đây nhất vào 29.11.2017.

"Chúng tôi đang phân tích chi tiết về loại vũ khí mà Bình Nhưỡng ra mắt ngày hôm nay. Không có động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên được phát hiện" - Yonhap dẫn lời một quan chức JCS.

Bài phát biểu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mở màn cuộc duyệt binh tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao Động cầm quyền nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ tiếp tục củng cố năng lực răn đe chiến tranh để tự vệ nhằm răn đe, kiểm soát và quản lý tất cả mọi nỗ lực và hành vi đe dọa nguy hiểm, bao gồm cả các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng, từ các thế lực thù địch".

Trong phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước Triều Tiên, ông Kim Jong-un cũng chúc Hàn Quốc nhanh chóng phục hồi sau đại dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ sớm đến ngày hai miền Triều Tiên "chung tay" sau khi cuộc khủng hoảng y tế hiện nay qua đi.

Các phương tiện quân sự của Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng vào ngày 10.10 trong cuộc duyệt binh. Ảnh: Yonhap.
Các phương tiện quân sự của Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng vào ngày 10.10 trong cuộc duyệt binh. Ảnh: Yonhap.

Yonhap lưu ý, lễ duyệt binh được cho là đã diễn ra trong ngày 10.10 và phần tường thuật trên truyền hình nhà nước Triều Tiên là phần ghi lại các cảnh quay trước đó.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên dường như đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn vào rạng sáng với sự tham gia của một lượng lớn khí tài và nhân sự.

Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên mà Triều Tiên tổ chức kể từ năm 2018.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên có thể trình làng tên lửa mới trong lễ duyệt binh 10.10

Khánh Minh |

Triều Tiên có thể trình làng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trong lễ duyệt binh ngày 10.10 - Yonhap đưa tin.

Ông Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày thúc đẩy kinh tế Triều Tiên

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày để thúc đẩy kinh tế Triều Tiên.

Triều Tiên: Vỡ đập gần nhà máy hạt nhân chủ chốt

Ngọc Vân |

Vỡ đập gần khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên do bão lụt, gây nguy cơ tiềm ẩn cho lò phản ứng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Triều Tiên có thể trình làng tên lửa mới trong lễ duyệt binh 10.10

Khánh Minh |

Triều Tiên có thể trình làng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trong lễ duyệt binh ngày 10.10 - Yonhap đưa tin.

Ông Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày thúc đẩy kinh tế Triều Tiên

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát động chiến dịch 80 ngày để thúc đẩy kinh tế Triều Tiên.

Triều Tiên: Vỡ đập gần nhà máy hạt nhân chủ chốt

Ngọc Vân |

Vỡ đập gần khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên do bão lụt, gây nguy cơ tiềm ẩn cho lò phản ứng.