Triều Tiên phóng tên lửa trong ngày cuối năm 2022

Thanh Hà |

Triều Tiên phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo vào ngày 31.12, ngày cuối cùng của năm 2022, sau một năm có số cuộc phóng tên lửa kỷ lục.

Tên lửa đầu tiên được Triều Tiên bắn vào khoảng 8h06 (giờ địa phương) và rơi xuống vùng biển của biển Nhật Bản ngay sau đó, cho thấy đây là một loại vũ khí tầm ngắn.

Tên lửa thứ hai được phóng vào khoảng 8h16 và rơi xuống biển vào khoảng 8h24, theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản.

Cả 2 tên lửa Triều Tiên được cho là đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, kéo dài 370km tính từ bờ biển của nước này.

Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận vụ phóng tên lửa đạn đạo không xác định của Triều Tiên. Bình Nhưỡng phóng tên lửa chỉ vài giờ sau khi Seoul tuyên bố thử thành công phương tiện phóng vũ trụ nhiên liệu rắn ngày 30.12.

Triều Tiên đang họp hội nghị đặt ra các mục tiêu cho năm 2023. Ảnh: AFP
Triều Tiên đang họp hội nghị đặt ra các mục tiêu cho năm 2023. Ảnh: AFP

Triều Tiên đã phóng hơn 60 tên lửa trong năm 2022, phá vỡ kỷ lục trước đó của chính nước này trong nỗ lực củng cố kho vũ khí.

Đầu năm 2022, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông muốn nước này sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới.

Triều Tiên đang tổ chức một cuộc họp lớn ở Bình Nhưỡng để vạch ra các mục tiêu chính sách cho năm 2023 trong các lĩnh vực quan trọng bao gồm ngoại giao, an ninh và kinh tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un đặt mục tiêu quân sự mới cho Triều Tiên năm 2023

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của đất nước vào năm tới.

Máy bay Hàn Quốc rơi khi chặn UAV Triều Tiên

Thanh Hà |

Một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc bị rơi ở một quận phía đông bắc ngày 26.12.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thanh Hà |

Tên lửa Triều Tiên rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ông Kim Jong-un đặt mục tiêu quân sự mới cho Triều Tiên năm 2023

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của đất nước vào năm tới.

Máy bay Hàn Quốc rơi khi chặn UAV Triều Tiên

Thanh Hà |

Một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc bị rơi ở một quận phía đông bắc ngày 26.12.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thanh Hà |

Tên lửa Triều Tiên rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.