Triều Tiên phản ứng bất ngờ khi ông Trump chúc sinh nhật ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Một quan chức Triều Tiên cho biết, lời chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ để nối lại đàm phán.

Một quan chức Triều Tiên chia sẻ hôm 11.1 rằng, Mỹ và Hàn Quốc đang mơ nếu nghĩ việc Tổng thống Donald Trump gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật có thể đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở lại bàn đàm phán.

Cố vấn Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan nhắc lại sự thất vọng sâu sắc của Triều Tiên về các cuộc đàm phán hạt nhân bị ngừng trệ với chính quyền của ông Donald Trump. Quan chức Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh rằng nước này sẽ không bao giờ từ bỏ năng lực hạt nhân để chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Mỹ, bất chấp những khó khăn về kinh tế.

Trước đó, Giám đốc An ninh quốc gia của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong thông tin, Seoul đã chuyển lời chúc mừng sinh nhật của ông Donald Trump tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông Chung Eui-yong, thông điệp chúc mừng tới Bình Nhưỡng đã được thực hiện thông qua “các biện pháp thích hợp” hôm 9.1. Sinh nhật ông Kim Jong-un được cho là ngày 8.1.

Tuy nhiên, quan chức Triều Tiên nói rằng, Bình Nhưỡng đã nhận được lá thư của ông Donald Trump từ các quan chức Mỹ. "Họ dường như không biết rằng có một kênh liên lạc đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên và Mỹ" - ông Kim Kye-gwan nói.

"Mặc dù Chủ tịch Kim Jong-un có thiện cảm tốt với Tổng thống Donald Trump, nhưng điều đó, theo nghĩa thực sự của từ này là "cá nhân". Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ sẽ không thảo luận về các vấn đề nhà nước trên cơ sở những xúc cảm cá nhân như vậy khi ông là đại diện cho nhà nước và lợi ích của đất nước" - ông nói.

Kim Kye-gwan là nhà ngoại giao kỳ cựu, từng dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên trong nhiều vòng đàm phán theo định dạng 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc giai đoạn 2003-2008.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump cảnh báo Triều Tiên sau vụ thử "rất quan trọng"

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo ông Kim Jong-un chớ làm mất mối quan hệ đặc biệt với Mỹ sau khi Triều Tiên thực hiện một "thử nghiệm rất quan trọng" tại địa điểm phóng tên lửa tầm xa vào cuối tuần qua.

Triều Tiên tuyên bố không cần đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngọc Vân |

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hiện không cần đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố bất ngờ về đàm phán hạt nhân với Mỹ

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố không quan tâm đến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ trừ khi Washington từ bỏ chính sách "thù địch".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump cảnh báo Triều Tiên sau vụ thử "rất quan trọng"

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo ông Kim Jong-un chớ làm mất mối quan hệ đặc biệt với Mỹ sau khi Triều Tiên thực hiện một "thử nghiệm rất quan trọng" tại địa điểm phóng tên lửa tầm xa vào cuối tuần qua.

Triều Tiên tuyên bố không cần đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngọc Vân |

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hiện không cần đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố bất ngờ về đàm phán hạt nhân với Mỹ

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố không quan tâm đến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ trừ khi Washington từ bỏ chính sách "thù địch".