Triều Tiên nhắn nhủ Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2

Ngọc Vân |

Triều Tiên và Mỹ có thể đạt được kết quả cùng có lợi nếu đàm phán trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Website tuyên truyền của Triều Tiên tuyên bố như trên hôm 25.2, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội.

“Như tuyên bố chung ngày 12.6 đã nêu, lập trường không thay đổi của chính phủ chúng tôi là xây dựng mối quan hệ mới giữa 2 nước, thiết lập cơ chế hoà bình lâu dài, vững chắc trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới phi hạt nhân hoá hoà toàn” - Meari, website tuyên truyền của Triều Tiên, đề cập đến thoả thuận mà ông Kim Jong-un và Donald Trump đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh lần 1 tại Singapore, tháng 6.2018.

“Nếu 2 nước không mất đi ý định ban đầu để giải quyết các mối quan hệ thù địch kéo dài hàng thập kỷ, hãy xây dựng các mối quan hệ mới và tiến về phía trước với thái độ đàm phán đúng đắn, cùng chung ý chí để giải quyết các vấn đề, đồng thời bỏ lại những tranh cãi lâu dài, công nhận và tôn trọng lẫn nhau, thì cuối cùng 2 bên sẽ đến được đích cuối, cùng có lợi” - website tuyên truyền viết.

Trích dẫn các bước đi mà Triều Tiên đã thực hiện kể từ Hội nghị thượng đỉnh Singapore, bao gồm đình chỉ các vụ thử hạt nhân và tên lửa, phá dỡ 1 bãi thử hạt nhân, Meari cho rằng những hành động này nhằm giúp xây dựng nền hoà bình lâu dài trên bán đảo và chứng minh trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội vào ngày 27-28.2. Dự kiến 2 bên sẽ tập trung vào các bước phi hạt nhân hoá cụ thể của Triều Tiên và các biện pháp tương ứng của Mỹ, như nới lỏng các lệnh trừng phạt và cải thiện quan hệ song phương.

Ông Kim Jong-un khởi hành đi Hà Nội bằng tàu hoả vào chiều 23.2, còn ông Donald Trump dự kiến lên đường tới Việt Nam vào ngày hôm nay, 25.2 theo giờ địa phương.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un ấn tượng cỡ nào?

K.M (tổng hợp) |

Đoàn tàu bọc thép của gia đình Chủ tịch Kim Jong-un trông bề ngoài rất bình thường, nhưng bên trong là cả một thế giới hiện đại và đặc biệt.

Ông Kim Jong-un không muốn con cháu mang gánh nặng hạt nhân suốt đời

Song Minh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông sẵn lòng từ bỏ hạt nhân vì không muốn con cháu mang gánh nặng này cả đời.

Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Khánh Minh |

Triều Tiên hôm nay lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un ấn tượng cỡ nào?

K.M (tổng hợp) |

Đoàn tàu bọc thép của gia đình Chủ tịch Kim Jong-un trông bề ngoài rất bình thường, nhưng bên trong là cả một thế giới hiện đại và đặc biệt.

Ông Kim Jong-un không muốn con cháu mang gánh nặng hạt nhân suốt đời

Song Minh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông sẵn lòng từ bỏ hạt nhân vì không muốn con cháu mang gánh nặng này cả đời.

Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Khánh Minh |

Triều Tiên hôm nay lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.