Triều Tiên nhắc nhở Mỹ thời gian cho đàm phán mới đang vơi dần

Hải Anh |

Mỹ nên hành động để đưa ra một chiến lược mới nhằm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, nhà ngoại giao Triều Tiên phụ trách quan hệ với Mỹ chia sẻ hôm 27.6. Ông cảnh báo thời hạn cuối năm mà Bình Nhưỡng ấn định đang "vơi" dần.

Kwon Jong-gun - quan chức phụ trách quan hệ với Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, gần đây Mỹ đã nhắc tới đối thoại nhưng vẫn có các hành động "gây hấn".

Ông không nêu cụ thể, nhưng người phát ngôn bộ ngoại giao Triều Tiên nói rằng, gần đây Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên là hành động gây hấn và đi ngược lại với những gì đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần đầu tiên ở Singapore năm ngoái, theo Reuters.

"Đối thoại không tự nó diễn ra khi Mỹ không hành động đúng với cách tiếp cận thực tế mang lại lợi ích cho cả hai bên và nói về việc nối lại đàm phán như một con vẹt" - KCNA dẫn lời ông Kwon Jong-gun.

Quan chức ngoại giao Bình Nhưỡng nhấn mạnh, Mỹ không còn nhiều thời gian để hành động nếu muốn đạt được kết quả.

Hồi tháng 2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 chỉ có thể tiến hành trong trường hợp Washington áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn. Ông Kim Jong-un cho biết sẽ chờ tới cuối năm nay.

Theo AP, quan chức Triều Tiên cũng tuyên bố rằng, Seoul phải ngừng nỗ lực đóng vai trò trung gian giữa Bình Nhưỡng và Washington khi nước này đã tăng sức ép lên Mỹ để đưa ra các đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc ngoại giao về vấn đề hạt nhân.

Ông Kwon Jong-gun tuyên bố, Triều Tiên sẽ "không bao giờ thông qua" Hàn Quốc lần nữa trong các thỏa thuận liên quan tới Mỹ. Ông cũng bác bỏ những bình luận mà Tổng thống Moon Jae-in và các quan chức Hàn Quốc khác rằng nhiều cuộc trao đổi và đàm phán không chính thức giữa hai miền Triều Tiên. "Tốt hơn là các nhà chức trách Hàn Quốc nên quan tâm đến công việc nội bộ của họ" - ông nói.

Hôm 26.6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, các cuộc đàm phán "hậu trường" giữa Mỹ và Triều Tiên về khả năng gặp mặt thượng đỉnh lần 3 đã diễn ra và đã có đề xuất nối lại các cuộc đàm phán cấp độ làm việc. Cũng trong ngày 26.6, ông Donald Trump cho biết sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du Châu Á dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản và thăm Hàn Quốc trong tuần này.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, việc trao đổi thư từ gần đây giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã thúc đẩy hi vọng tái khởi động đàm phán Mỹ - Triều Tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ kỳ vọng thư của ông Trump có thể nối lại đàm phán với Triều Tiên

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hi vọng lá thư Tổng thống Donald Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể dọn đường cho cuộc đàm phán mới nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Trump muốn phát biểu tại biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có bài phát biểu tại khu vực phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên khi ông đến Seoul vào cuối tuần này, Asahi Shimbun đưa tin vào cuối tuần trước.

Đặc phái viên hạt nhân Triều Tiên xuất hiện, phá tan tin đồn giật gân

Song Minh |

Quan chức cao cấp Triều Tiên và là cựu đặc phái viên hạt nhân Kim Yong-chol xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 2.6, phá tan tin đồn của báo chí Hàn Quốc.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mỹ kỳ vọng thư của ông Trump có thể nối lại đàm phán với Triều Tiên

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hi vọng lá thư Tổng thống Donald Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể dọn đường cho cuộc đàm phán mới nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Trump muốn phát biểu tại biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có bài phát biểu tại khu vực phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên khi ông đến Seoul vào cuối tuần này, Asahi Shimbun đưa tin vào cuối tuần trước.

Đặc phái viên hạt nhân Triều Tiên xuất hiện, phá tan tin đồn giật gân

Song Minh |

Quan chức cao cấp Triều Tiên và là cựu đặc phái viên hạt nhân Kim Yong-chol xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 2.6, phá tan tin đồn của báo chí Hàn Quốc.