Triều Tiên ngụ ý nối lại thử hạt nhân và tên lửa tầm xa

Hải Anh |

Triều Tiên ám chỉ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay, cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên ngày 19.1 đã "ra chỉ thị cho một ngành liên quan khẩn trương xem xét vấn đề khởi động lại" tất cả hoạt động đã bị tạm dừng. Điều này có khả năng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng.

Cuộc họp nhận định, chính sách thù địch và mối đe dọa quân sự với Triều Tiên "đã đi đến ranh giới nguy hiểm không thể bỏ qua thêm nữa".

Ngay những ngày đầu năm nay, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm vũ khí, bao gồm cả tên lửa mang đầu đạn siêu vượt âm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên trong ngày 19.1. Trong cuộc họp này, các quan chức được trình bày báo cáo phân tích tình hình trên bán đảo Triều Tiên và đề cập đến "định hướng cho các biện pháp đối phó với Mỹ trong tương lai".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tuyên bố lệnh tạm hoãn các vụ thử hạt nhân và ICBM vào năm 2018 nhưng dọa dỡ bỏ sau khi đàm phán với Mỹ thất bại vào năm 2019.

Ông Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết hiện đại hóa quân đội trong bài phát biểu quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước.

Trong diễn biến khác liên quan tới Triều Tiên, nước này đã tái khởi động thương mại xuyên biên giới với Trung Quốc. Cuối tuần trước, một đoàn tàu chở hàng từ Triều Tiên đã đến thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ đầu năm 2020.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên tìm cách thúc đẩy giáo dục bằng "giáo viên" robot

Anh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thúc đẩy nền giáo dục của đất nước trong những năm gần đây bằng cách áp dụng những đổi mới về khoa học và công nghệ.

Triều Tiên khôi phục mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên thông báo tất cả các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục vào sáng 4.10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa siêu thanh

Hải Anh |

Triều Tiên thông báo ngày 29.9 về việc thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới và tên lửa này đang được phát triển mang năng lực hạt nhân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Triều Tiên tìm cách thúc đẩy giáo dục bằng "giáo viên" robot

Anh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thúc đẩy nền giáo dục của đất nước trong những năm gần đây bằng cách áp dụng những đổi mới về khoa học và công nghệ.

Triều Tiên khôi phục mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên thông báo tất cả các kênh liên lạc liên Triều được khôi phục vào sáng 4.10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa siêu thanh

Hải Anh |

Triều Tiên thông báo ngày 29.9 về việc thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới và tên lửa này đang được phát triển mang năng lực hạt nhân.