Triều Tiên nêu điều kiện phát triển quan hệ với Mỹ theo nhịp độ nhanh

Hải Anh |

Triều Tiên tuyên bố hôm 29.1 rằng, mối quan hệ với Mỹ sẽ phát triển "với một nhịp độ nhanh tuyệt vời" nếu Washington đáp lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc phi hạt nhân hóa bằng các biện pháp đáng tin cậy và hành động thực tế.

Ông Han Tae-song - Đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại Hội nghị về Giải trừ quân bị do Mỹ tài trợ ở Geneva rằng, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục làm việc để thiết lập một "cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên".

Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 năm ngoái giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ vốn được xem là "đối đầu nhất trên trái đất", góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh trên bán đảo bị chia cắt, ông Han Tae-song nói.

Đề cập đến tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo sau cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore cũng như phát biểu đầu năm mới của ông Kim Jong-un, ông Han Tae-song nói thêm: "Theo đó, chúng tôi tuyên bố rằng sẽ không chế tạo và thử nghiệm vũ khí hạt nhân cũng như không sử dụng và phổ biến những vũ khí này, đồng thời chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp thực tế khác".

Theo Trưởng phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, nếu Mỹ đáp lại những nỗ lực của Triều Tiên "bằng những biện pháp đáng tin cậy và hành động thực tế tương ứng, quan hệ song phương sẽ phát triển tuyệt vời với nhịp độ nhanh chóng thông qua quá trình thực hiện các bước đi rõ ràng và mang tính lịch sử hơn" - ông nói.

Chia sẻ với Reuters, Đại sứ Han cho hay, ông không có thông tin gì về hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, tại Davos, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên phải đưa ra các cam kết cụ thể về việc kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân khi ông Kim Jong-un gặp ông Donald Trump vào tháng 2 tới. Các cam kết cụ thể như: Tháo dỡ tổ hợp hạt nhân chính của mình và cho phép thanh sát quốc tế xác nhận quá trình này...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Những địa điểm "sáng giá" cho tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Tờ Straits Times của Singapore - chủ nhà của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 hồi tháng 6.2018 đã liệt kê 5 địa điểm tiềm năng cho tổ chức cuộc gặp lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Việt Nam lên tiếng về khả năng là chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo chiều 6.12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng Việt Nam có thể là nơi tổ chức thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ba “kịch bản” cho kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

HÀ LIÊN (thực hiện) |

Chia sẻ với Lao Động, TS.Phan Cao Nhật Anh - Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - nhận định, xét ở khía cạnh nào đó, việc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra đã là thành công.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những địa điểm "sáng giá" cho tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Tờ Straits Times của Singapore - chủ nhà của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 hồi tháng 6.2018 đã liệt kê 5 địa điểm tiềm năng cho tổ chức cuộc gặp lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Việt Nam lên tiếng về khả năng là chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo chiều 6.12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng Việt Nam có thể là nơi tổ chức thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ba “kịch bản” cho kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

HÀ LIÊN (thực hiện) |

Chia sẻ với Lao Động, TS.Phan Cao Nhật Anh - Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - nhận định, xét ở khía cạnh nào đó, việc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra đã là thành công.