Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục không tiếp nhận liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Choe Son-hui ngày 18.3 cho biết, Washington đã liên hệ với Bình Nhưỡng cả ngày trước cuộc tập trận chung với Hàn Quốc từ một "nước thứ ba".

"Chúng tôi đã làm rõ quan điểm rằng sẽ không có tiếp xúc hoặc đàm phán Triều Tiên - Mỹ nào được tổ chức trừ khi Mỹ rút lại các chính sách thù địch với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phớt lờ những nỗ lực của họ để tiếp cận chúng tôi" - hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Choe Son-hui.

"Để tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào, chúng ta phải tạo được tâm thế để hai bên có thể gặp mặt trực tiếp trong điều kiện bình đẳng" - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nói thêm.

Bà cho biết, Mỹ đã có một số nỗ lực nhằm tiếp cận với Triều Tiên thông qua nhiều kênh khác nhau kể từ giữa tháng 2. Trước đó, Nhà Trắng tiết lộ đã tìm cách liên lạc với Triều Tiên để đàm phán nhưng Triều Tiên không phản hồi.

Thứ trưởng Choe Son-hui gọi một số nỗ lực nhằm tiếp cận với Bình Nhưỡng của Washington là "câu giờ", và cảnh báo nước này sẽ không cung cấp thêm bất kỳ cơ hội đàm phán nào tương tự như hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2018 và 2019.

Nhà ngoại giao Triều Tiên cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì đã nêu ra khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung hoặc các biện pháp gây sức ép với Triều Tiên.

Sau đó, bà chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì đã đưa ra khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung và "các biện pháp gây áp lực" đối với Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có mặt tại Seoul để hội đàm với những người đồng cấp Hàn Quốc nhằm điều phối cách tiếp cận chung với Triều Tiên, cũng như thảo luận về các vấn đề liên minh khác.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 9 ngày vào 18.3.

Đầu tuần này, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã chỉ trích Hàn Quốc về việc sẽ tiến hành cuộc tập trận, đe dọa hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự năm 2018 đồng thời gửi lời cảnh báo Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về chính quyền ông Biden

Hải Anh |

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đề cập đến chính quyền Tổng thống Joe Biden trong phát biểu ngày 16.3.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Hé lộ dự tính của chính quyền Tổng thống Biden với Triều Tiên

Phương Linh |

Chính quyền ông Biden dự kiến sẽ hoàn thành xem xét chính sách đối với Triều Tiên ''trong vòng một tháng tới''.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về chính quyền ông Biden

Hải Anh |

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu đề cập đến chính quyền Tổng thống Joe Biden trong phát biểu ngày 16.3.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Hé lộ dự tính của chính quyền Tổng thống Biden với Triều Tiên

Phương Linh |

Chính quyền ông Biden dự kiến sẽ hoàn thành xem xét chính sách đối với Triều Tiên ''trong vòng một tháng tới''.