Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Khánh Minh |

Triều Tiên hôm nay lần đầu tiên xác nhận hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, vài ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng vào chiều 23.2 đến Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vào ngày 27-28.2 - hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết ngày 24.2.

Theo KCNA, phái đoàn Triều Tiên bao gồm các quan chức hàng đầu tham gia các cuộc hội đàm trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Trong số này có đặc phái viên hàng đầu về Mỹ Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong và Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho.

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong - người hỗ trợ lớn trong hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, cũng được nhìn thấy tháp tùng anh trai.

Các quan chức cao cấp khác của Triều Tiên, như đặc phái viên Kim Hyok-chol, đã có mặt tại Hà Nội để đàm phán với người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Hãng KCNA cũng cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23.2 ra thông cáo với nội dung: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới.

Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhau tại Hà Nội vào ngày 27-28.2, tức là 8 tháng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore vào tháng 6.2018.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khai trương trung tâm báo chí quốc tế thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hải Nguyễn |

Đúng 15 giờ chiều 23.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Cung Văn hóa Hữu nghị (số 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Kinh nghiệm từ Singapore

Ngọc Vân |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore để lại những bài học kinh nghiệm về an ninh, lễ tân ngoại giao và báo chí khi làm nước chủ nhà của những sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất thế giới.

Nhà hàng Hà Nội sáng tạo đồ uống ăn theo thượng đỉnh Mỹ Triều

Khánh Minh |

Ăn theo hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sắp diễn ra ở Hà Nội, một nhà hàng ở thủ đô đã sáng tạo ra loại cocktail đặc biệt mang tên “Peace Negronations" - đàm phán hoà bình.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cận cảnh khai trương trung tâm báo chí quốc tế thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hải Nguyễn |

Đúng 15 giờ chiều 23.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đã cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Cung Văn hóa Hữu nghị (số 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Kinh nghiệm từ Singapore

Ngọc Vân |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore để lại những bài học kinh nghiệm về an ninh, lễ tân ngoại giao và báo chí khi làm nước chủ nhà của những sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất thế giới.

Nhà hàng Hà Nội sáng tạo đồ uống ăn theo thượng đỉnh Mỹ Triều

Khánh Minh |

Ăn theo hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sắp diễn ra ở Hà Nội, một nhà hàng ở thủ đô đã sáng tạo ra loại cocktail đặc biệt mang tên “Peace Negronations" - đàm phán hoà bình.