Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra biển Hoa Đông

Khánh Minh |

Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên bắn 2 tên lửa không xác định vào biển Hoa Đông sáng nay (25.3).

Hãng tin Yonhap dẫn lời Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) nói rằng, Triều Tiên có thể đã bắn tên lửa đạn đạo vào ngày 25.3.

Tên lửa được bắn từ phía đông nam tỉnh Hamgyong của Triều Tiên vào sáng sớm nay. Các thông tin chi tiết khác, bao gồm loại tên lửa được phóng, vẫn chưa công bố ngay lập tức.

"Thông tin thêm đang được các cơ quan tình báo Hàn Quốc-Mỹ phân tích" - JCS cho biết trong một tuyên bố. "Quân đội của chúng tôi đang trong tư thế sẵn sàng dưới sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ để giám sát và bảo đảm an ninh cao độ."

Truyền thông Nhật Bản và Mỹ đưa tin, các tên lửa mới nhất dường như là tên lửa đạn đạo. Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo lần cuối vào tháng 3.2020.

Vụ phóng ngày 25.3 đánh dấu sự gia tăng căng thẳng dần dần, khi chỉ 4 ngày trước đó Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa hành trình vào biển Hoa Đông.

Mỹ hiện chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức, nhưng trước đó Tổng thống Joe Biden nói: "Không có gì thay đổi nhiều".

Tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn nhiều so với tên lửa hành trình cùng kích cỡ và di chuyển nhanh theo đường bay của chúng. Tên lửa đạn đạo cũng được coi là có nhiều mối đe dọa hơn, vì chúng được thiết kế để cung cấp vũ khí hạt nhân.

Lần thử tên lửa mới nhất cũng diễn ra khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đang hoàn tất việc xem xét chính sách đối với Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên Choe Son-hui tuần trước cho biết, bất kỳ cuộc tiếp xúc và đối thoại nào với Mỹ chỉ có thể thực hiện được khi Washington từ bỏ "chính sách thù địch" đối với nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có 3 cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vẫn bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh tháng 2. 2019.

Mỹ dự kiến ​​tổ chức một cuộc họp an ninh với Hàn Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận về cách giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng nói Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

Khánh Minh |

Nhà Trắng cho biết, Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua, chỉ vài ngày sau khi em gái ông Kim Jong-un cảnh báo Mỹ-Hàn vì tổ chức các cuộc tập trận chung.

KCNA: Triều Tiên sẽ cắt đứt quan hệ với Malaysia

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19.3.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà Trắng nói Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

Khánh Minh |

Nhà Trắng cho biết, Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua, chỉ vài ngày sau khi em gái ông Kim Jong-un cảnh báo Mỹ-Hàn vì tổ chức các cuộc tập trận chung.

KCNA: Triều Tiên sẽ cắt đứt quan hệ với Malaysia

Khánh Minh |

Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19.3.

Mỹ cố gắng tiếp cận, Triều Tiên chưa hồi đáp

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ bắt đầu tiếp cận với Triều Tiên vào tháng trước, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.