Triều Tiên “lách” lệnh trừng phạt, thu về hàng trăm triệu USD

Hà Liên |

Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và thu được gần 200 triệu USD năm 2017 từ xuất khẩu các mặt hàng bị cấm.

Hôm 2.2, Reuters dẫn báo cáo của ủy ban về vấn đề trừng phạt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, Triều Tiên vận chuyển than đến các cảng ở một số nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... sử dụng các giấy tờ giả mạo trong đó ghi nguồn gốc than là từ Nga và Trung Quốc thay vì Triều Tiên.

Trong báo cáo dài 213 trang, các giám sát viên độc lập của Liên Hợp Quốc cho hay: "Triều Tiên đã qua mặt các nghị quyết trừng phạt gần đây nhất bằng cách khai thác các chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, lợi dụng các công dân nước ngoài, các công ty đăng ký ở nước ngoài và hệ thống ngân hàng quốc tế".

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận gì về báo cáo này. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc nhiều lần khẳng định đang tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Ngoài ra, các giám sát viên cho biết đã điều tra việc hợp tác giữa Triều Tiên với Syria và Myanmar. Trong đó, có hơn 40 chuyến tàu vận chuyển không khai báo của Triều Tiên từ năm 2012 đến 2017 cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria – đơn vị giám sát chương trình vũ khí hoá học của nước này.

“Cuộc điều tra cho thấy có thêm bằng chứng về việc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí và các vi phạm khác, trong đó có vận chuyển hàng hóa phục vụ chương trình vũ khí hóa học và tên lửa đạn đạo", báo cáo của Liên Hợp Quốc nêu thêm.

Các giám sát viên cũng kiểm tra hàng hóa trên hai chuyến tàu của Triều Tiên bị các quốc gia chặn trên đường tới Syria. Cả hai lô hàng đều có gạch chống axit có thể đủ cho diện tích tương đương một dự án công nghiệp quy mô lớn.

Syria đồng ý tiêu huỷ vũ khí hóa học năm 2013. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao và các thanh tra viên vũ khí nghi ngờ Syria có thể đã bí mật duy trì hoặc phát triển vũ khí hoá học mới.

Phái đoàn Syria tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận gì.

Các giám sát viên Liên Hợp Quốc cũng đề cập tới bằng chứng Myanmar nhận hệ thống tên lửa đạn đạo cùng với các loại vũ khí khác như hỏa tiễn và tên lửa đất đối không từ Triều Tiên.

Đại sứ Myamnar tại Liên Hợp Quốc Hau Do Suan tuyên bố, chính phủ Myanmar "hiện không có mối quan hệ quân sự nào với Triều Tiên" và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Bảo an tăng cường các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên từ năm 2006 nhằm ngăn chặn nguồn tài chính cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Lệnh trừng phạt có cấm xuất khẩu than, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản và cấm Triều Tiên nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.