Triều Tiên khẳng định vẫn "sạch bóng" COVID-19

Khánh Minh |

Triều Tiên ngày 30.7 lần đầu tiên khẳng định nước này không có ca mắc COVID-19 nào.

Ngày 30.7, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết, Triều Tiên không có ca mắc COVID-19 nào, sau khi có thông tin một người đào tẩu trở về từ Hàn Quốc bị nghi nhiễm virus.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng xác nhận vụ việc.

Rodong Sinmun cho hay, Triều Tiên rất cảnh giác và sẽ duy trì các biện pháp kiểm dịch và sàng lọc nghiêm ngặt.

Triều Tiên là một trong số ít quốc gia trên thế giới chưa bị COVID-19 tấn công. Triều Tiên đóng cửa biên giới với tất cả du khách nước ngoài vào tháng 1 sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc.

Trước đó, giới chức Seoul cho biết, một người đàn ông 24 tuổi từ thành phố Kaesong của Triều Tiên đã trốn sang Hàn Quốc vào năm 2017 và quay về Triều Tiên vào ngày 19.7 vừa qua, sau khi phải đối mặt với một cuộc điều tra tấn công tình dục ở Hàn Quốc. Anh ta bò qua một ống thoát nước và bơi qua sông để qua biên giới.

Các quan chức y tế Hàn Quốc cho hay, không có dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông này mắc COVID-19 trước khi anh ta vượt biên. Ít nhất hai người tiếp xúc gần với anh ta cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Triều Tiên ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca COVID-19 đầu tiên

Song Minh |

Phát hiện 1 người nghi mắc COVID-19 trở về từ Hàn Quốc, Triều Tiên ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Triều Tiên ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca COVID-19 đầu tiên

Song Minh |

Phát hiện 1 người nghi mắc COVID-19 trở về từ Hàn Quốc, Triều Tiên ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.