Triều Tiên khẳng định không hủy kế hoạch tờ rơi chống Seoul

Bảo Châu |

Triều Tiên ngày 21.6 cho biết không có ý định hủy kế hoạch gửi tờ rơi chống Hàn Quốc qua biên giới và thỏa thuận liên Triều cấm hoạt động này là "tài liệu chết".

Yonhap đưa tin, ngày 20.6, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đang in các tài liệu tuyên truyền chống Seoul với số lượng lớn và chuẩn bị gửi qua biên giới. Bộ thống nhất Hàn Quốc bày tỏ sự đáng tiếc và kêu gọi Bình Nhưỡng rút lại kế hoạch ngay lập tức, gọi đây là sự vi phạm thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều.

Cơ quan thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời tuyên bố từ người phát ngôn Bộ Mặt trận thống nhất Triều Tiên (UFD) cho biết: "Nhận thức rõ rằng việc phân tán tờ rơi là vi phạm thỏa thuận Bắc-Nam, chúng tôi không có ý định xem xét lại hoặc thay đổi kế hoạch này tại thời điểm quan hệ Bắc-Nam đã bị phá vỡ. Chính phủ Hàn Quốc sẽ không còn phải nhắc về thỏa thuận đã bị chuyển thành một tài liệu chết''.

Gửi tờ rơi tuyên truyền vào Hàn Quốc là một trong những biện pháp mà Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả các tờ rơi chống Bình Nhưỡng mà những người đào thoát phát tán ở biên giới liên Triều bằng bóng bay.

Triều Tiên đã gọi Hàn Quốc là "kẻ thù" và tuyên bố sẽ cắt đứt mọi đường dây liên lạc xuyên biên giới do tức giận về vấn đề phát tờ rơi. Ngày 16.6, Triều Tiên thậm chí đã phá hủy văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong được thiết lập sau hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa lãnh đạo hai bên.

Triều Tiên nổi giận vì Hàn Quốc không ngăn được các nhóm đào thoát và các nhà hoạt động khác gửi tờ rơi tuyên truyền sang nước này. 

Chính phủ Hàn Quốc đã tìm cách hợp pháp hóa lệnh cấm phát tán tờ rơi và đệ đơn khiếu nại hình sự đối với hai nhóm người tham gia vào hoạt động đó. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chỉ trích Seoul vì đã hành động quá muộn và chỉ đưa ra những ''lời bào chữa''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên sẽ điều động lại binh lực tới sát biên giới với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên sẽ bố trí lại binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều gần biên giới với Hàn Quốc và đặt lại các trạm gác biên giới đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng.

Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Triều Tiên sẽ điều động lại binh lực tới sát biên giới với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên sẽ bố trí lại binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều gần biên giới với Hàn Quốc và đặt lại các trạm gác biên giới đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận giảm căng thẳng.

Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.