Triều Tiên im lặng khi Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận rầm rộ

Vân Anh |

Hàn Quốc và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc tập trận thường niên vốn đã bị trì hoãn 1 tháng vì Olympic mùa đông và để tạo điều kiện cho việc nối lại đàm phán giữa hai miền Triều Tiên.

Cuộc tập trận mang tên "Đại bàng non" với sự kết hợp của các lực lượng bộ binh, hải quân và không quân sẽ kéo dài 1 tháng. Tập trận "Giải pháp then chốt" mô phỏng trên máy tính sẽ diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 4.

Hồi tháng 3, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, hai cuộc tập trận chung sẽ có sự tham gia của 23.700 lính Mỹ và 300.000 quân Hàn Quốc. Reuters dẫn lời các quan chức quân đội ở Seoul cho biết, quy mô các cuộc tập trận sẽ không vượt quá so với những năm trước.

Các cuộc tập trận "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt" thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, nhưng năm nay bị hoãn 1 tháng để chờ Thế vận hội mùa đông PyeongChang và Paralympic kết thúc.

Triều Tiên, theo truyền thống thường cáo buộc Mỹ-Hàn thực hành xâm lược bằng các cuộc tập trận chung, song hiện vẫn giữ im lặng về các cuộc tập trận lần này.

Hồi tháng 3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói với phái đoàn Hàn Quốc đến thăm Bình Nhưỡng rằng ông "hiểu" tình hình về tập trận - theo người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong.

Các cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra khoảng 1 tháng trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến được tổ chức vào ngày 27.4.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in được kỳ vọng sẽ bàn thảo về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ liên Triều tại hội nghị thượng đỉnh này.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Quan chức Triều Tiên: 80 ngày qua có quá nhiều sự kiện kịch tính

H.L |

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí chọn ngày thứ 5 (27.4) làm ngày tổ chức hội đàm thượng đỉnh liên Triều sau cuộc hội đàm cấp cao tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm nay (29.3).

Khám phá từ A-Z đoàn tàu đặc biệt của gia tộc ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới khi công du nước ngoài đều đi bằng máy bay. Nhưng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông đi bằng tàu hỏa.

Triển vọng thượng đỉnh Triều Tiên - Nhật Bản và những lợi ích tài chính khổng lồ

Liên Hà |

Nhật Bản được cho là đã đề xuất về một hội nghị thượng đỉnh song phương với Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Nhật Bản cũng như nhiều nước khác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quan chức Triều Tiên: 80 ngày qua có quá nhiều sự kiện kịch tính

H.L |

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí chọn ngày thứ 5 (27.4) làm ngày tổ chức hội đàm thượng đỉnh liên Triều sau cuộc hội đàm cấp cao tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm nay (29.3).

Khám phá từ A-Z đoàn tàu đặc biệt của gia tộc ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới khi công du nước ngoài đều đi bằng máy bay. Nhưng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông đi bằng tàu hỏa.

Triển vọng thượng đỉnh Triều Tiên - Nhật Bản và những lợi ích tài chính khổng lồ

Liên Hà |

Nhật Bản được cho là đã đề xuất về một hội nghị thượng đỉnh song phương với Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Nhật Bản cũng như nhiều nước khác.