Triều Tiên - Hàn Quốc diễu hành chung dưới cờ Thống nhất tại lễ khai mạc Olympic

Hà Liên |

Lễ khai mạc Olympic mùa đông PyeongChang tối 9.2 xoay quanh  chủ đề hòa bình và tương lai. Lễ khai mạc kéo dài 2 giờ nổi bật với cuộc diễu hành chung hiếm hoi của vận động viên hai miền Triều Tiên dưới lá cờ Thống nhất. 

Lễ khai mạc Olympic mùa đông đầu tiên tại Hàn Quốc diễn ra tại sân vận động Olympic PyeongChang với sức chứa 35.000 người, tôn vinh những nét đặc trưng của Hàn Quốc truyền thống và hiện đại hòa hợp và hội tụ, đồng thời nhấn mạnh hy vọng hòa bình, theo Yonhap.

Với slogan "Passion, Connected" (Tạm dịch: Đam mê, kết nối), Olympic PyeongChang 2018 kéo dài đến 25.2. Olympic mùa đông 2018 có sự góp mặt của 2.920 vận động viên từ 92 quốc gia. Có 102 huy chương vàng được trao tại 12 địa điểm tổ chức ở PyeongChang, Gangneung và Jeongseon.

Ngọn đuốc Olympic do vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Kim Yu-na thắp sáng. Ảnh: Yonhap.
Ngọn đuốc Olympic do vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Kim Yu-na thắp sáng. Ảnh: Yonhap.

Mở đầu lễ khai mạc Olympic PyeongChang 2018 do ông Song Seung-whan làm đạo diễn, 5 diễn viên trẻ là người dân tỉnh Gangwon cùng hiện diện trong trang phục với 5 màu sắc từ logo của Olympic, tượng trưng cho năm yếu tố - lửa, nước, gỗ, kim loại và đất. Sau phần trình diễn của 5 em nhỏ trong chuyến du hành thời gian tìm kiếm hòa bình là sự xuất hiện của lá cờ Hàn Quốc.

Cuộc diễu hành của 92 đoàn vận động viên tiếp sau đó. Hy Lạp, nơi khai sinh của Olympic hiện đại, là quốc gia đầu tiên diễu hành. Chủ nhà Hàn Quốc và đoàn vận động viên Triều Tiên xuất hiện cuối cùng trong cuộc diễu hành lịch sử.

Đây là cuộc diễu hành chung thứ tư tại Olympic giữa hai nước nhưng lần đầu tiên trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Vận động viên bobsleigh Hàn Quốc Won Yun-jong và vận động viên khúc côn cầu Triều Tiên, Hwang Chung-gum giương cờ Thống nhất dẫn đầu đoàn diễu hành. Lá cờ có hình ảnh bán đảo Triều Tiên màu xanh trên nền trắng từ lâu đã là biểu tượng cho sự thống nhất của dân tộc.

Lá cờ Thống nhất do 2 vận động viên Hàn Quốc - Triều Tiên giương tại lễ khai mạc. Ảnh: Yonhap.
Lá cờ Thống nhất do 2 vận động viên Hàn Quốc - Triều Tiên giương tại lễ khai mạc. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, sự hiện diện của đoàn 144 vận động viên Hàn Quốc và 22 vận động viên Triều Tiên trong đồng phục và cùng đi chung dưới lá cờ Thống nhất gần như gói gọn tinh thần của lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc có bài phát biểu của ông Lee Hee-beom, Chủ tịch Ban tổ chức PyeongChang và ông Thomas Bach - chủ tịch của IOC. Tổng thống Moon Jae-in là người chính thức tuyên bố khai mạc Olympic PyeongChang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một vài hình ảnh trong lễ khai mạc Olympic PyeongChang tối 9.2. Ảnh: Yonhap.  
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Olympic mùa đông PyeongChang 2018: Thể thao làm giảm căng thẳng chính trị

HÀ LIÊN |

Olympic mùa đông PyeongChang 2018 chính thức khai mạc hôm nay (9.2) tại Hàn Quốc. Tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh với sự góp mặt của vận động viên đến từ 90 quốc gia thì phái đoàn Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý.

Hàn Quốc "bảo lãnh" quan chức Triều Tiên bị trừng phạt sang dự Olympic

H.Liên |

Một ủy ban của Liên Hợp Quốc hôm 8.2 đã cho phép một quan chức Triều Tiên trong danh sách đen đến thăm Hàn Quốc, dự Olympic mùa đông PyeongChang.

Cận cảnh đội cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang Hàn Quốc

Văn Thắng |

Đội cổ vũ gồm 229 người của Triều Tiên đã đến Hàn Quốc để cổ vũ cho đội tuyển thể thao nước nhà thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Họ thu hút sự chú ý của đám đông với đồng phục gồm áo choàng dài màu đỏ, mũ lông và bốt da đen. 

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Khai mạc Olympic mùa đông PyeongChang 2018: Thể thao làm giảm căng thẳng chính trị

HÀ LIÊN |

Olympic mùa đông PyeongChang 2018 chính thức khai mạc hôm nay (9.2) tại Hàn Quốc. Tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh với sự góp mặt của vận động viên đến từ 90 quốc gia thì phái đoàn Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý.

Hàn Quốc "bảo lãnh" quan chức Triều Tiên bị trừng phạt sang dự Olympic

H.Liên |

Một ủy ban của Liên Hợp Quốc hôm 8.2 đã cho phép một quan chức Triều Tiên trong danh sách đen đến thăm Hàn Quốc, dự Olympic mùa đông PyeongChang.

Cận cảnh đội cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang Hàn Quốc

Văn Thắng |

Đội cổ vũ gồm 229 người của Triều Tiên đã đến Hàn Quốc để cổ vũ cho đội tuyển thể thao nước nhà thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Họ thu hút sự chú ý của đám đông với đồng phục gồm áo choàng dài màu đỏ, mũ lông và bốt da đen.