Phía Triều Tiên cho rằng, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ không hiểu lập trường của Bình Nhưỡng và khiến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trở nên “vướng mắc”.
“Tôi sợ rằng nếu ông Pompeo tham gia vào các cuộc đàm phán một lần nữa, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ và các cuộc đàm phán sẽ không đi đến đâu, ngay khi đã rất gần điểm thành công” - KCNA dẫn lời ông Kwon Jong-gun - Vụ trưởng Vụ các vấn đề Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên - phát biểu hôm 18.4.
“Do đó, ngay cả trong trường hợp có thể nối lại đối thoại với Mỹ, tôi mong muốn đối tác đối thoại của chúng tôi sẽ không phải là ông Pompeo, mà là một người khác cẩn thận và trưởng thành hơn trong giao tiếp với chúng tôi”, ông Kwon nói.
Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị đình trệ kể khi từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, do khác biệt về các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ.
Quan chức Triều Tiên cáo buộc ông Mike Pompeo diễn giải sai ý của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu về chính sách tại Quốc hội Triều Tiên tuần trước rằng, ông sẽ “kiên nhẫn” chờ đến tận cuối năm nay để xem liệu Mỹ có “đưa ra quyết định dũng cảm” hay không.
“Mọi người đều có cách giải thích rõ ràng về bài phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó nói rằng Mỹ phải thay đổi cách tính toán và đưa ra biện pháp tương ứng vào trước cuối năm nay” - Yonhap dẫn lời ông Kwon.
“Chỉ có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói một cách vô nghĩa rằng ý của bài phát biểu là kết thúc đàm phán cấp làm việc giữa Mỹ và Triều Tiên vào cuối năm nay, khiến ông ấy bị chế giễu công khai”.
Ngoại trưởng Mỹ hôm 15.4 bày tỏ lo ngại về bài phát biểu của ông Kim Jong-un và hy vọng sẽ thấy Triều Tiên phi hạt nhân hóa vào cuối năm nay.
“Tôi muốn nhân cơ hội này để làm rõ một lần nữa với ông Pompeo về lập trường của Triều Tiên đối với Mỹ, đã được Đồng chí Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Nhà nước của chúng tôi nói rõ trong bài phát biểu chính sách của mình.
Đó là Mỹ nên loại bỏ nguyên nhân sâu xa đẩy chúng tôi thành một nhà nước hạt nhân và tự tay mình gây ra những trở ngại trên con đường phi hạt nhân hóa. Nếu không, không ai có thể dự đoán được tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ ra sao” - ông Kwon nhấn mạnh.