Triều Tiên gây sốc khi bất ngờ phóng hàng loạt tên lửa trong 20 phút

Thanh Hà |

Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa về phía đông từ thành phố ven biển Wonsan vào sáng sớm thứ Bảy (4.5).

Triều Tiên đã "đã phóng nhiều loạt các tên lửa không xác định từ thành phố ven biển phía đông Wonsan theo hướng đông bắc trong khoảng thời gian từ 9h06 sáng đến 9h27 sáng hôm nay" - Yonhap dẫn tuyên bố từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC).

Theo JSC, các tên lửa có tầm bắn khoảng 70km đến 100km. Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang "phân tích các chi tiết về tên lửa".

Vụ phóng mới nhất diễn ra vào khoảng 17 tháng sau lần bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 (ICBM) vào cuối tháng 11.2017. Bình Nhưỡng tuyên bố ICBM Hwasong-15 có thể tấn công tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên đã ngừng các vụ thử tên lửa trong năm ngoái và tham gia các vòng đàm phán hòa bình với cả Hàn Quốc và Mỹ. Bình Nhưỡng cũng đã phá dỡ địa điểm quan trọng trong chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tuy nhiên, tình hình có dấu hiệu phức tạp sau khi vòng đàm phán mới nhất giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 2 kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un: Tình hình bán đảo Triều Tiên đã đến điểm giới hạn

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ đáp khi Triều Tiên nêu "đích danh" nên rời đàm phán

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông vẫn phụ trách nhóm đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu ông rời khỏi các cuộc đàm phán.

Triều Tiên bất ngờ thử vũ khí mới sau nhiều tháng “án binh bất động”

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, gọi sự phát triển này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự Triều Tiên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Kim Jong-un: Tình hình bán đảo Triều Tiên đã đến điểm giới hạn

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ đáp khi Triều Tiên nêu "đích danh" nên rời đàm phán

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông vẫn phụ trách nhóm đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu ông rời khỏi các cuộc đàm phán.

Triều Tiên bất ngờ thử vũ khí mới sau nhiều tháng “án binh bất động”

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, gọi sự phát triển này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự Triều Tiên.