Triều Tiên đột ngột tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa, đóng các địa điểm phóng

Hà Liên |

Triều Tiên hôm 21.4 tuyên bố dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa cũng như đóng cửa địa điểm thử hạt nhân. Đây là một thông báo đầy bất ngờ có thể tạo đà cho các hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc.

"Từ ngày 21.4, Triều Tiên sẽ ngừng các cuộc thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa", hãng thông tấn KCNA công bố kết quả của phiên họp toàn thể quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức hôm 20.4.

"Triều Tiên sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân ở phía bắc nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc dừng thử hạt nhân", KCNA nhấn mạnh.

Triều Tiên tiến hành tổng số 6 lần thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri, đông bắc nước này kể từ năm 2006. Lần thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Bình Nhưỡng diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái.

Tại cuộc họp, Bình Nhưỡng nhấn mạnh vào chính sách mới tập trung vào thúc đẩy kinh tế, một phần trong chính sách “byongjin” đã được ông Kim Jong-un ký hồi tháng 3.2013, trong đó vạch rõ việc theo đuổi song song phát triển cả kinh tế và hạt nhân.

Ông Kim Jong-un sẽ gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào thứ sáu tới, sau đó là một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Chủ đề chính của chương trình nghị sự cho những cuộc gặp này khả năng cao là việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. 

KCNA cho biết, việc dừng thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên rất quan trọng trong lộ trình hướng tới giải trừ hạt nhân toàn cầu, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tham gia những nỗ lực này.

"Bình Nhưỡng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân khi không có mối đe dọa hạt nhân hoặc khiêu khích nhằm vào đất nước. Bình Nhưỡng cũng cam kết không chuyển giao công nghệ và vũ khí hạt nhân cho bất kỳ quốc gia nào khác trong bất kỳ trường hợp nào", KCNA nhấn mạnh.

Sau chuyến thăm Triều Tiên hồi tháng trước, các đặc phái viên Hàn Quốc chia sẻ với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông Kim Jong-un bày tỏ sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa.

Bình Nhưỡng cho rằng, cần có các biện pháp phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn và mang tính đồng bộ, nhưng Mỹ yêu cầu giải trừ chương trình hạt nhân của Triều Tiên đầy đủ, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Hôm 20.4, ông Moon Jae-in cho hay, Triều Tiên đã lên tiếng sẵn sàng "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" và không kèm theo các điều kiện mà Mỹ có thể không chấp nhận, ví dụ như việc rút quân Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Cuộc gọi lịch sử đầu tiên từ hai cơ quan đầu não Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra hôm nay

Liên Hà |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã mở đường dây nóng điện thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 20.4, trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào tuần tới.

Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Dồn dập tín hiệu lạc quan từ bán đảo Triều Tiên

VÂN ANH |

Hàn Quốc đang tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên để vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, dự kiến đưa ra tuyên bố chung trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều. Cùng lúc, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên đang được xúc tiến nhanh chóng, khi Giám đốc CIA đã đến Bình Nhưỡng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc gọi lịch sử đầu tiên từ hai cơ quan đầu não Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra hôm nay

Liên Hà |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã mở đường dây nóng điện thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 20.4, trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào tuần tới.

Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Dồn dập tín hiệu lạc quan từ bán đảo Triều Tiên

VÂN ANH |

Hàn Quốc đang tìm kiếm đàm phán với Triều Tiên để vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh, dự kiến đưa ra tuyên bố chung trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều. Cùng lúc, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên đang được xúc tiến nhanh chóng, khi Giám đốc CIA đã đến Bình Nhưỡng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.