Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Hải Anh |

"Đàm phán Triều Tiên - Mỹ sẽ thành cơ hội hay là dịp để đẩy nhanh khủng hoảng là tùy thuộc vào Mỹ" - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói.

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về thất bại trong việc nối lại các cuộc đàm phán bị ngưng trệ trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai (30.9).

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng, Đại sứ của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc Kim Song cho hay, đã đến lúc Washington chia sẻ những đề xuất cho các cuộc đàm phán.

"Giả sử Mỹ có đủ thời gian để tìm ra một phương pháp tính toán có thể chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng ngồi lại với Mỹ để trao đổi toàn diện về các vấn đề chúng tôi đã trao đổi cho tới nay" - Đại sứ Kim Song nói.

Trong ngày cuối cùng của kỳ họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc, nhà ngoại giao Triều Tiên kêu gọi thực hiện đầy đủ tuyên bố mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

"Hơn một năm đã trôi qua. Quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ cho tới nay có ít tiến triển và tình hình trên bán đảo Triều Tiên không thoát khỏi vòng luẩn quẩn căng thẳng gia tăng" - Đại sứ Kim Song nói.

"Đàm phán Triều Tiên - Mỹ sẽ thành cơ hội hay là dịp để đẩy nhanh khủng hoảng là tùy thuộc vào Mỹ" - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho không tới dự kỳ họp Liên Hợp Quốc năm nay "do lịch trình của ông", theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ông Ri Yong-ho đã dự các cuộc họp cấp cao Liên Hợp Quốc ở New York trong vòng 3 năm qua.

Trong phát biểu năm nay tại Đại hội đồng, ông Donald Trump chỉ đề cập ngắn tới Triều Tiên. Ông cho biết đã theo đuổi chính sách ngoại giao táo bạo với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Tôi đã nói với ông Kim Jong-un những điều tôi thực sự tin, rằng, giống như Iran, đất nước của ông ấy có vô số những tiềm năng chưa được khai thác, nhưng để nhận ra điều đó, Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa" - ông Donald Trump nói.

Hồi tháng 9, Triều Tiên bày tỏ sự sẵn sàng bắt đầu lại các cuộc đàm phán vào cuối tháng 9 nhưng Washington cần áp dụng một cách tiếp cận mới. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, các cuộc họp vào tháng 9 là không thể, mặc dù ông khẳng định Washington sẵn sàng gặp và tin rằng việc gặp gỡ là điều quan trọng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Donald Trump "sáng suốt"

Hải Anh |

Ngày 26.9, Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump "khác biệt với những người tiền nhiệm", "sáng suốt" và "táo bạo".

Ông Trump phát tín hiệu mới về cuộc gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thanh Hà |

Ông Donald Trump nói hôm thứ Hai (23.9) rằng một cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể diễn ra sớm".

Thủy thủ Triều Tiên tấn công cảnh sát biển Nga, Đại sứ bị triệu tập

Khánh Minh |

Nga triệu quyền Đại sứ Triều Tiên sau vụ thủy thủ Triều Tiên tấn công làm bị thương 3 cảnh sát biển Nga khi bị phát hiện đánh cá trái phép.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Donald Trump "sáng suốt"

Hải Anh |

Ngày 26.9, Triều Tiên ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump "khác biệt với những người tiền nhiệm", "sáng suốt" và "táo bạo".

Ông Trump phát tín hiệu mới về cuộc gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Thanh Hà |

Ông Donald Trump nói hôm thứ Hai (23.9) rằng một cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể diễn ra sớm".

Thủy thủ Triều Tiên tấn công cảnh sát biển Nga, Đại sứ bị triệu tập

Khánh Minh |

Nga triệu quyền Đại sứ Triều Tiên sau vụ thủy thủ Triều Tiên tấn công làm bị thương 3 cảnh sát biển Nga khi bị phát hiện đánh cá trái phép.