Triều Tiên có thể trình làng tên lửa đạn đạo mới trước thềm bầu cử Mỹ

Thanh Hà |

Triều Tiên có thể giới thiệu một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới vào tháng 10.

Triều Tiên có thể sẽ tiết lộ một loại ICBM đáng tin cậy hơn trong cuộc diễu binh vào ngày 10.10, National Interest - tạp chí về các vấn đề quốc tế của Mỹ - dẫn lời các quan chức ở Washington.

"Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, cũng như nhiều quan chức tình báo Mỹ mà tôi đã nói chuyện trong vài ngày qua, thực sự nghi ngờ Bình Nhưỡng sẽ công bố một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn tại cuộc diễu binh ngày 10.10 kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên" - Harry J. Kazianis, giám đốc cấp cao về Nghiên cứu Triều Tiên tại Trung tâm Vì lợi ích Quốc gia (Center for the National Interest) cho biết.

Ông dẫn lời các quan chức Nhà Trắng và các quan chức tình báo nói rằng, điều này dường như là "kịch bản có khả năng xảy ra nhất dựa trên lịch sử của họ".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (phải) sau vụ phóng thử tên lửa liên lục địa Hwasong-14 tại nước này hồi tháng 7.2017. Ảnh: KCNA/AFP.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (phải) sau vụ phóng thử tên lửa liên lục địa Hwasong-14 tại nước này hồi tháng 7.2017. Ảnh: KCNA/AFP.

Báo cáo cũng lưu ý thêm, tên lửa đạn đạo tầm xa có thể sử dụng nhiên liệu rắn sẽ báo hiệu một "chuyển giao thế hệ" trong công nghệ tên lửa của Triều Tiên từ các ICBM tầm xa hiện có là Hwasong-14 và 15 đang sử dụng nhiên liệu lỏng.

Ông Kazianis cho biết thêm: “Dù những ICBM đó có tính cơ động, nhưng việc sử dụng nhiên liệu lỏng đòi hỏi thời gian chuẩn bị lâu hơn khi vũ khí thông thường không thể để ở trạng thái tiếp nhiên liệu do tính chất ăn mòn và dễ bắt lửa của các hóa chất được sử dụng".

"Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có ưu điểm là có thể ở trạng thái tiếp nhiên liệu và sẵn sàng tấn công" - ông lý giải.

Bài viết được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng Triều Tiên có thể gia tăng căng thẳng trước thềm bầu cử Mỹ vào tháng 11 để giành lại sự chú ý với các cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc.

Đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị tạm dừng, không bên nào tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến nối lại đàm phán khi Mỹ đang bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

“Triều Tiên sẽ hoãn các cuộc đàm phán cho đến khi đó và xem cuộc bầu cử diễn ra như thế nào. Nếu cơ hội tái đắc cử của ông Trump trở nên mỏng manh trong những tuần tới, Triều Tiên có thể quyết định thực hiện một số dạng hành động" - Hong Min - giám đốc bộ phận Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc chia sẻ với Korea Times.

Trên thực tế, ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2020 Joe Biden là người chỉ trích gay gắt chính sách Triều Tiên của Tổng thống Donald Trump và cuộc gặp thượng đỉnh của ông Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo: Triều Tiên vẫn xúc tiến phát triển tên lửa đạn đạo

Phương Linh |

Chính phủ Mỹ hôm 1.9 cảnh báo, Triều Tiên vẫn tiếp tục mua vật liệu và thiết bị cho chương trình tên lửa đạn đạo, bất chấp các tuyên bố trước đó.

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Bảo Châu |

Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực khắc phục thiệt hại lũ lụt bằng cách huy động quân đội hỗ trợ và gửi thiết bị cùng vật liệu xây dựng đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Triều Tiên xả lũ đột ngột không báo trước cho Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên xả lũ từ đập ở biên giới mà không báo trước cho Hàn Quốc - quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Mỹ cảnh báo: Triều Tiên vẫn xúc tiến phát triển tên lửa đạn đạo

Phương Linh |

Chính phủ Mỹ hôm 1.9 cảnh báo, Triều Tiên vẫn tiếp tục mua vật liệu và thiết bị cho chương trình tên lửa đạn đạo, bất chấp các tuyên bố trước đó.

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Bảo Châu |

Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực khắc phục thiệt hại lũ lụt bằng cách huy động quân đội hỗ trợ và gửi thiết bị cùng vật liệu xây dựng đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Triều Tiên xả lũ đột ngột không báo trước cho Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên xả lũ từ đập ở biên giới mà không báo trước cho Hàn Quốc - quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.