Triều Tiên cố gắng hòa hoãn, Mỹ liên tục thúc ép

S.M |

Trong lúc Triều Tiên liên tiếp tung ra các dấu hiệu hòa hoãn, Mỹ tiếp tục cho thấy quyết tâm thúc đẩy Triều Tiên thực sự giải trừ hạt nhân.

Ngày 25.6 là đúng kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Điểm được chú ý nhất là việc những lời tố cáo Mỹ thường lệ trước đây, đã vắng bóng một cách rõ ràng trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên.

Theo AFP, hàng năm, nhân ngày 25.6, những bài đả kích Mỹ xâm lược tràn ngập các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên, thế nhưng ngày 25.6.2018 này là một ngoại lệ đáng chú ý vì không thấy nêu tên nước Mỹ là kẻ thù.

Rodong Sinmun, tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên, ca ngợi "quyết tâm bảo vệ đất nước và tinh thần đoàn kết tiêu diệt kẻ thù" của quân đội và nhân dân Triều Tiên, nhưng không hề nêu tên kẻ thù là Mỹ trong bất kỳ bài báo nào, trái ngược hẳn với ngày này năm ngoái, khi cả 6 trang của tờ báo đầy những lời chỉ trích "đế quốc Mỹ", lên án người Mỹ về "một thảm họa trong đó Mỹ đã tàn sát vô số người Triều Tiên một cách tàn bạo và dã man nhất".

Theo AFP, nhìn chung, trong những ngày gần đây, các hình thức tuyên truyền chống Mỹ cũng đã biến mất khỏi đường phố Bình Nhưỡng, trong lúc hình ảnh phóng tên lửa và duyệt binh tại một địa điểm nổi bật bên ngoài nhà ga thành phố đã được thay thế bằng hình ảnh của ngành công nghiệp và nông nghiệp.

Theo các chuyên gia phân tích, việc tránh đả kích Mỹ trên các phương tiện truyền thông có lẽ nằm trong nỗ lực nhằm duy trì động lực ngoại giao tích cực cho Bình Nhưỡng đã xuất hiện từ cuộc họp thượng đỉnh lịch sử ngày 12.6 tại Singapore, giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong lúc Bình Nhưỡng liên tiếp tung ra các dấu hiệu hòa hoãn, Mỹ tiếp tục cho thấy quyết tâm thúc đẩy Triều Tiên thực sự giải trừ hạt nhân như đã cam kết tại Singapore.

Theo Reuters, một quan chức quốc phòng Mỹ cao cấp hôm 24.6 đã tiết lộ với một nhóm phóng viên báo chí là Mỹ sắp chuyển cho Triều Tiên một thời gian biểu với một số điều cần phải làm cụ thể liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa của nước này.

Quan chức khẳng định rằng các mốc thời gian sẽ đủ ngắn để có thể kiểm chứng được là Bình Nhưỡng có thực tâm phi hạt nhân hóa hay không.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên tuyên bố "phớt lờ" cho tới khi Nhật Bản dừng tập trận quân sự

Hạ Anh |

Triều Tiên sẽ tiếp tục "phớt lờ" Nhật Bản, trừ khi Tokyo ngăn chặn hành vi thù địch đối với láng giềng, trong đó có các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cũng như những nỗ lực nhằm tăng cường sự năng lực quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gác lại bất đồng trong chuyến thăm Trung Quốc

Song Minh |

Các điểm bất đồng sẽ được tránh đề cập trong chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Trung Quốc trong tuần này - theo SCMP.


Triều Tiên giữ cam kết bất chấp Mỹ "đổi giọng"

Ngọc Vân |

Báo chí Triều Tiên ngày 24.6 kêu gọi thực thi trung thành thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump đang gia hạn các biện pháp trừng phạt thêm một năm nữa và tuyên bố vẫn coi Bình Nhưỡng là một mối đe dọa.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Triều Tiên tuyên bố "phớt lờ" cho tới khi Nhật Bản dừng tập trận quân sự

Hạ Anh |

Triều Tiên sẽ tiếp tục "phớt lờ" Nhật Bản, trừ khi Tokyo ngăn chặn hành vi thù địch đối với láng giềng, trong đó có các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cũng như những nỗ lực nhằm tăng cường sự năng lực quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gác lại bất đồng trong chuyến thăm Trung Quốc

Song Minh |

Các điểm bất đồng sẽ được tránh đề cập trong chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Trung Quốc trong tuần này - theo SCMP.


Triều Tiên giữ cam kết bất chấp Mỹ "đổi giọng"

Ngọc Vân |

Báo chí Triều Tiên ngày 24.6 kêu gọi thực thi trung thành thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12.6, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump đang gia hạn các biện pháp trừng phạt thêm một năm nữa và tuyên bố vẫn coi Bình Nhưỡng là một mối đe dọa.