Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

Thanh Hà |

Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, việc phá hủy tòa nhà tại thị trấn biên giới Kaesong xảy ra lúc 14h49 ngày 16.6, giờ địa phương, theo AP.

Trước đó, nguồn tin quân sự của Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap, khói đã phát ra và một tiếng nổ được nghe thấy từ khu vực thị trấn biên giới Kaesong trong ngày 16.6.

Thông tin Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều xuất hiện chỉ một ngày sau khi em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong cảnh báo, Hàn Quốc sẽ sớm chứng kiến cảnh văn phòng liên lạc chung Hàn Quốc - Triều Tiên hoàn toàn đổ sập.

Bình Nhưỡng trước đó chỉ trích Seoul vì không ngăn được những người Triều Tiên đào thoát rải tờ rơi tuyên truyền ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Trước đó, cũng trong ngày 16.6, Yonhap cho hay, báo chí Triều Tiên tiếp tục chỉ trích Hàn Quốc về các tờ rơi tuyên truyền.

Theo đó, hôm 15.6, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Triều Tiên mở cửa cho đối thoại liên Triều trong video kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hôm 11.6, văn phòng an ninh quốc gia Nhà Xanh cũng khẳng định chính phủ sẽ xử lý triệt để vấn đề tờ rơi tuyên truyền cũng như các tài liệu liên quan đến Bình Nhưỡng và xử lý nghiêm bất cứ hành vi vi phạm nào theo luật pháp.

Hôm 16.6, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đã bác bỏ tuyên bố của Nhà Xanh với lập luận rằng các biện pháp mà văn phòng Tổng thống Moon Jae-in đưa ra để xử lý vấn đề tờ rơi tuyên truyền "chỉ là một biện pháp để thoát khỏi khủng hoảng".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.

Hàn Quốc phản đối Triều Tiên nổ súng trước, Liên Hợp Quốc điều tra

Ngọc Vân |

Ngày 4.5, Hàn Quốc cho biết đã phản đối Triều Tiên nổ súng trước ở khu phi quân sự. Cùng ngày Liên Hợp Quốc vào cuộc điều tra vụ việc.

Bất ngờ nổ súng qua lại ở khu phi quân sự Triều Tiên - Hàn Quốc

Song Minh |

Sáng 3.5, Triều Tiên và Hàn Quốc bất ngờ đấu súng ở khu phi quân sự DMZ chia cắt hai miền, một ngày sau khi ông Kim Jong-un tái xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triều Tiên nói về quan hệ với Mỹ nhân kỷ niệm 2 năm thượng đỉnh lịch sử

Hải Anh |

Triều Tiên thấy việc duy trì mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đem đến cải thiện, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 12.6 nhân kỷ niệm 2 năm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo.

Hàn Quốc phản đối Triều Tiên nổ súng trước, Liên Hợp Quốc điều tra

Ngọc Vân |

Ngày 4.5, Hàn Quốc cho biết đã phản đối Triều Tiên nổ súng trước ở khu phi quân sự. Cùng ngày Liên Hợp Quốc vào cuộc điều tra vụ việc.

Bất ngờ nổ súng qua lại ở khu phi quân sự Triều Tiên - Hàn Quốc

Song Minh |

Sáng 3.5, Triều Tiên và Hàn Quốc bất ngờ đấu súng ở khu phi quân sự DMZ chia cắt hai miền, một ngày sau khi ông Kim Jong-un tái xuất.