Triều Tiên cách ly 380 người nước ngoài phòng COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chính quyền Triều Tiên đã cách ly khoảng 380 người nước ngoài để phòng ngừa dịch bệnh lây lan do COVID-19, Yonhap đưa tin.

Mới đây, Triều Tiên thông báo đã cách ly kiểm dịch 380 người nước ngoài kể từ ngày 24.2 nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng dù nước này chưa chính thức xác nhận bất cứ ca dương tính nào.

"Chúng tôi đã cách ly 380 người nước ngoài trên toàn quốc, đồng thời tăng cường theo dõi và kiểm tra y tế với tất cả những ai trở về từ ngước ngoài, những ai tiếp xúc gần gũi với họ hay có triệu chứng bất thường", truyền thông nước này thông báo. Tuy nhiên, danh tính của những người bị cách ly không được công bố.

Bên cạnh đó, hàng loạt biện pháp khác cũng được áp dụng. Hiện khoảng 3.000 người ở tỉnh phía Bắc Bình Nhưỡng, khu vực giáp Trung Quốc đang được theo dõi nghiêm ngặt do có triệu chứng bất thường. Mọi con đường có khả năng dẫn tới lây nhiễm tại Triều Tiên đều được kiểm soát gắt gao, kể cả hàng hóa nhập khẩu cũng phải khử trùng để tránh lây lan.

Có thể nói, Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương đối nhanh chóng đối với dịch bệnh do COVID-19, bằng cách thắt chặt biên giới với Trung Quốc và tăng gấp đôi thời gian cách ly lên 30 ngày với những người đến từ nước ngoài.

Dù chưa ca dương tính nào được xác nhận nhưng những lo ngại của giới chức y tế thế giới đang ngày càng gia tăng bởi Triều Tiên được cho là "dễ bị tổn thương" hơn các quốc gia khác do có chung biên giới dài với Trung Quốc và thiếu nguồn cung cấp y tế cũng như cơ sở hạ tầng để phát hiện và điều trị kịp thời cho những người nhiễm bệnh.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 7.2 rằng Viện Y sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Triều Tiên đang tăng cường sản xuất thuốc chống COVID-19. Ông Ri Chol Jun, Phó giám đốc Viện Y sinh cho biết, thuốc tiêm Interleukin-2 và thuốc xịt Spleukin, được cho là có hiệu quả trong việc chống lại COVID-19, đã được sản xuất và cung cấp cho các cửa khẩu ở biên giới, sân bay và bến cảng.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 7, số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 763

Hải Anh |

Hàn Quốc có 161 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong ngày 24.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 763.

Triều Tiên đẩy mạnh cảnh báo chống COVID-19, cách ly kiểm dịch 30 ngày

Lê Thanh Hà |

Tại Triều Tiên, chính quyền đã nâng gấp đôi mức cảnh báo phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh chưa công khai xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm loại virus này.

Chưa có ca nhiễm nCoV nào, Triều Tiên vẫn cấp tập sản xuất thuốc

Khánh Minh |

Triều Tiên đẩy mạnh phát triển thuốc điều trị nCoV dù nước này chưa công bố ca nhiễm chủng mới virus Corona nào.

59 xe bồn tưới nước chống bụi ở dự án sân bay Long Thành như muối bỏ bể

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng chục xe bồn tưới nước hoạt động liên tục. Tuy nhiên, với khối lượng đất đào đắp có thể lên tới nửa triệu m3/ ngày cùng với hàng ngàn phương tiện máy móc thường xuyên hoạt động, di chuyển trên đại công trường rộng hơn 2.500 ha khiến việc tưới nước của 59 xe bồn trở nên như muối bỏ bể, bụi vẫn bay mù mịt.

Một khách nam rơi từ tầng 3 sân bay Nội Bài xuống đất

PHẠM ĐÔNG |

Một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can và nhảy từ tầng 3 xuống khu vực công cộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài.

Thấy gì từ việc Youtuber, Streamer vây quanh lễ cúng thất NSƯT Vũ Linh?

Huyền Chi |

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các YouTuber, Streamer khai thác nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy.

Cựu trưởng phòng Điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 7, số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 763

Hải Anh |

Hàn Quốc có 161 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong ngày 24.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 763.

Triều Tiên đẩy mạnh cảnh báo chống COVID-19, cách ly kiểm dịch 30 ngày

Lê Thanh Hà |

Tại Triều Tiên, chính quyền đã nâng gấp đôi mức cảnh báo phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh chưa công khai xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm loại virus này.

Chưa có ca nhiễm nCoV nào, Triều Tiên vẫn cấp tập sản xuất thuốc

Khánh Minh |

Triều Tiên đẩy mạnh phát triển thuốc điều trị nCoV dù nước này chưa công bố ca nhiễm chủng mới virus Corona nào.