Triều Tiên bất ngờ gửi tối hậu thư cho Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Triều Tiên gửi tối hậu thư cho Hàn Quốc về khu du lịch núi Kumgang, cảnh báo sẽ đơn phương loại bỏ các cơ sở của Hàn Quốc nếu Seoul khăng khăng muốn đàm phán về vấn đề này.

Hàn Quốc đã đề xuất các cuộc đàm phán với Triều Tiên về cách xử lý các cơ sở mà Seoul xây dựng trong khu nghỉ dưỡng núi Kumgang - từng là một dự án hợp tác hiếm hoi giữa hai miền liên Triều, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói hồi tháng trước rằng ông muốn dỡ bỏ.

Triều Tiên cho biết họ muốn thảo luận về việc dỡ bỏ “bằng văn bản”, chứ không phải bằng các cuộc đàm phán. Trong khi đó, Hàn Quốc vừa đề xuất đàm phán vừa cho biết sẽ tìm kiếm một “giải pháp sáng tạo” và đặt ưu tiên bảo vệ tài sản của mình.

“Chúng tôi đã gửi tối hậu thư vào ngày 11.11 rằng nếu chính quyền Hàn Quốc tiếp tục khăng khăng đòi các yêu sách vô ích, chúng tôi sẽ coi đó là sự từ bỏ các cơ sở và thực hiện các bước vững chắc để đơn phương dỡ bỏ chúng” - hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết hôm 15.11.

Núi Kumgang nằm trên bờ biển phía đông Triều Tiên, ngay bên ngoài khu phi quân sự ngăn cách hai nước. Đây là một trong hai dự án kinh tế liên Triều lớn, cùng với khu công nghiệp Kaesong, và là một dấu hiệu quan trọng của việc tái lập quan hệ sau nhiều thập kỷ thù địch từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Ông Kim Jong-un gọi các cơ sở nghỉ dưỡng trên núi Kumgang do Hàn Quốc xây dựng, hiện đã hơn một thập kỷ, là “tồi tàn” và “tư bản”, đồng thời chỉ thị tái phát triển hiện đại khu du lịch, KCNA đưa tin vào tháng 10.

Không có tour du lịch nào của Hàn Quốc đến núi Kumgang kể từ năm 2008, mặc dù đã có những sự kiện không thường xuyên như các cuộc đoàn tụ của những gia đình ly tán trong chiến tranh.

KCNA cho biết, ngày 15.11, ông Kim Jong-un đã thị sát công trường xây dựng khu du lịch suối nước nóng Yangdok, một trong những dự án trọng điểm để thúc đẩy ngành du lịch nhằm tạo nguồn thu cho Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm công khai thứ tư của ông Kim Jong-un tới Yangdok trong năm nay. Trong một chuyến thăm trước đó vào cuối tháng 10, ông Kim cho biết, khu nghỉ dưỡng Yangdok sắp hoàn thành sẽ là một sự tương phản nổi bật với khu du lịch núi Kumgang.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên khai hỏa hai đầu đạn ra biển Nhật Bản

Phương Phượng |

Chiều 31.10, Triều Tiên đã phóng hai đầu đạn về phía biển Nhật Bản, thông tin do Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) công bố.

Ông Donald Trump bất ngờ tiết lộ có 'thông tin cực kỳ thú vị' về Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có "thông tin cực kỳ thú vị" về Triều Tiên mà sẽ dẫn đến "sự tái thiết lớn" vào một lúc nào đó.

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi thiêng Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng trong chuyến thăm núi Paekdu (hay còn gọi là núi Trường Bạch, núi Bạch Đầu) - đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên, được xem là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Triều Tiên khai hỏa hai đầu đạn ra biển Nhật Bản

Phương Phượng |

Chiều 31.10, Triều Tiên đã phóng hai đầu đạn về phía biển Nhật Bản, thông tin do Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) công bố.

Ông Donald Trump bất ngờ tiết lộ có 'thông tin cực kỳ thú vị' về Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có "thông tin cực kỳ thú vị" về Triều Tiên mà sẽ dẫn đến "sự tái thiết lớn" vào một lúc nào đó.

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi thiêng Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng trong chuyến thăm núi Paekdu (hay còn gọi là núi Trường Bạch, núi Bạch Đầu) - đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên, được xem là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.