Triều Tiên ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca COVID-19 đầu tiên

Song Minh |

Phát hiện 1 người nghi mắc COVID-19 trở về từ Hàn Quốc, Triều Tiên ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

Phát hiện 1 người nghi mắc COVID-19 trở về từ Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un triệu tập khẩn cuộc họp của Bộ Chính trị và ban bố "hệ thống khẩn cấp tối đa" chống COVID-19.

KCNA đưa tin, trong cuộc họp diễn ra vào ngày 25.7, ông Kim Jong-un cho biết, ông đã thực hiện "biện pháp phòng ngừa phủ đầu để phong toả hoàn toàn Kaesong" sau khi “kẻ đào tẩu“ quay trở lại thành phố biên giới vào ngày 19.7, ba năm sau khi bỏ trốn sang Hàn Quốc.

"Để giải quyết tình trạng hiện tại, ông Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực liên quan và làm rõ quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để chuyển từ hệ thống chống dịch khẩn cấp nhà nước sang hệ thống khẩn cấp tối đa, đồng thời đưa ra cảnh báo hàng đầu" - KCNA nói.

KCNA cho biết thêm, bệnh nhân nghi mắc COVID-19 đã được cách ly nghiêm ngặt sau khi các bước khám hệ hô hấp trên và xét nghiệm máu cho thấy "kết quả không chắc chắn" mà có thể được xác định đây là một trường hợp nghi nhiễm.

Tất cả những người ở thành phố Kaesong đã tiếp xúc với người này, và những người đã đến thành phố trong 5 ngày qua đang được điều tra kỹ lưỡng, kiểm tra y tế và đưa vào cách ly.

"Bất chấp các biện pháp phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực trong cả nước trong sáu tháng qua, đã xảy ra một tình huống nghiêm trọng, trong đó virus độc hại có thể được đưa vào đất nước" - KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu.

Ông Kim Jong-un sau đó đã hướng dẫn các quan chức ngay lập tức thực hiện quyết định của cuộc họp và nhấn mạnh sự cần thiết phải "duy trì triệt để kỷ luật tổ chức cứng rắn".

Ông kêu gọi họ "vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay bằng cách không mất tập trung vào việc suy nghĩ và hành động, thực hành trách nhiệm và tận tâm để trung thành và đúng với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng".

KCNA cũng nói rằng, Quân uỷ Trung ương sẽ “có hình phạt nghiêm khắc và thực hiện các biện pháp cần thiết" sau cuộc điều tra về đơn vị quân đội chịu trách nhiệm trong vụ án kẻ đào tẩu.

Vào cuối tháng 1, Triều Tiên tuyên bố khởi động hệ thống khẩn cấp quốc gia chống lại COVID-19, đóng cửa biên giới và thắt chặt các biện pháp kiểm dịch.

Triều Tiên vẫn chưa báo cáo ca mắc COVID-19 nào, nhưng đã tăng cường các nỗ lực phòng ngừa trên khắp đất nước, gọi cuộc chiến chống lại virus là "vấn đề chính trị" sẽ quyết định số phận của đất nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un tự hào Triều Tiên chống COVID-19 ''thành công rực rỡ''

Phương Linh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi Triều Tiên chống dịch COVID-19 ''thành công rực rỡ'', hãng KCNA đưa tin ngày 3.7.

WHO: Triều Tiên mở lại trường học, cảnh giác trước nguy cơ COVID-19

Bảo Châu |

Triều Tiên mở cửa lại các trường học, nhưng duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Đại diện WHO: Triều Tiên chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào

Bảo Châu |

Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia chưa báo cáo ca mắc COVID-19 nào và đang tiếp tục các xét nghiệm, WHO cho biết.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ông Kim Jong-un tự hào Triều Tiên chống COVID-19 ''thành công rực rỡ''

Phương Linh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi Triều Tiên chống dịch COVID-19 ''thành công rực rỡ'', hãng KCNA đưa tin ngày 3.7.

WHO: Triều Tiên mở lại trường học, cảnh giác trước nguy cơ COVID-19

Bảo Châu |

Triều Tiên mở cửa lại các trường học, nhưng duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Đại diện WHO: Triều Tiên chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào

Bảo Châu |

Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia chưa báo cáo ca mắc COVID-19 nào và đang tiếp tục các xét nghiệm, WHO cho biết.