Triệu phú trẻ Australia tuyển nhiếp ảnh gia riêng chuyên chụp ảnh "sống ảo"

Thanh Hà |

Một triệu phú trẻ người Australia đang đưa ra một công việc hấp dẫn với mức lương lên tới 55.000 USD một năm: Nhiếp ảnh gia riêng để cùng anh đi vòng quanh thế giới.

Matthew Lepre, người sáng lập Học viện Chiến binh Ecom, đang tìm một nhiếp ảnh gia cùng anh đi khắp Châu Âu và Mỹ, chụp ảnh của triệu phú 27 tuổi đăng trên mạng xã hội.

"Trong năm ngoái, tôi vừa phải điều hành công việc kinh doanh, vừa đi đến UAE, Indonesia, Mỹ, New Zealand, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và cả Thái Lan. Từ đó cho đến nay thì tôi vẫn phải nhờ anh bạn thân của mình chụp ảnh bằng điện thoại" - triệu phú trẻ tuổi cho biết.

Hiện tại, do công ty đang phát triển mạnh nên người bạn Mitch của vị triệu phú này phải đảm đương công việc nên không thể tiếp tục. Do đó, triệu phú người Australia muốn tuyển nhiếp ảnh gia riêng.

Điều kiện cho các ứng viên dự tuyển là có smartphone, hộ chiếu còn thời hạn 12 tháng, có mắt thẩm mĩ và khả năng bắt được những khoảnh khắc đẹp. Ứng viên không yêu cầu phải có kinh nghiệm.

Theo Daily Mail, chi phí lưu trú và di chuyển sẽ do triệu phú Lepre chi trả tuy nhiên nhiếp ảnh gia được kỳ vọng là sẽ tự trang bị phương tiện làm việc.

Matthew Lepre đang thuê nhiếp ảnh gia để đi cùng khắp thế giới phụ trách việc chụp ảnh “sống ảo” của anh. Ảnh: Mail.
Matthew Lepre đang thuê nhiếp ảnh gia để đi cùng khắp thế giới phụ trách việc chụp ảnh “sống ảo” của anh. Ảnh: Mail.
Matthew Lepre đang thuê nhiếp ảnh gia để đi cùng khắp thế giới phụ trách việc chụp ảnh “sống ảo” của anh. Ảnh: Mail.
Matthew Lepre đang thuê nhiếp ảnh gia để đi cùng khắp thế giới phụ trách việc chụp ảnh “sống ảo” của anh. Ảnh: Mail.
Matthew Lepre đang thuê nhiếp ảnh gia để đi cùng khắp thế giới phụ trách việc chụp ảnh “sống ảo” của anh. Ảnh: Mail.
Matthew Lepre đang thuê nhiếp ảnh gia để đi cùng khắp thế giới phụ trách việc chụp ảnh “sống ảo” của anh. Ảnh: Mail.
Matthew Lepre đang thuê nhiếp ảnh gia để đi cùng khắp thế giới phụ trách việc chụp ảnh “sống ảo” của anh. Ảnh: Mail.

Đầu năm nay, triệu phú trẻ tuổi từng đưa ra thông báo tuyển dụng tương tự cho vị trí trợ lý riêng. Vị trí này được nhận lương cơ bản tới 52 triệu USD và có những chuyến đi xa xỉ tương tự như vị trí nhiếp ảnh gia đang tuyển dụng.

Doanh nhân thu nhập tới 120.000 USD một tháng từ 4 cửa hàng thương mại điện tử ăn khách đã chọn lọc hồ sơ từ 70.000 ứng viên để thuê cựu sinh viên thời trang Tyanna De Assis làm trợ lý riêng.

Đầu năm nay, triệu phú trẻ người Australia đã thuê Tyanna De Assis làm trợ lý riêng với mức thu nhập cao và những chuyến du lịch xa xỉ. Ảnh: Mail.
Đầu năm nay, triệu phú trẻ người Australia đã thuê Tyanna De Assis làm trợ lý riêng với mức thu nhập cao và những chuyến du lịch xa xỉ. Ảnh: Mail.
Đầu năm nay, triệu phú trẻ người Australia đã thuê Tyanna De Assis làm trợ lý riêng với mức thu nhập cao và những chuyến du lịch xa xỉ. Ảnh: Mail.

De Assis chia sẻ với News.com.au hồi tháng 10 rằng cô đã nộp CV qua email với dòng tiêu đề là: "Trợ lý riêng thú vị nhất mà ông từng có".

Đương nhiên, email này đã thu hút sự chú ý của triệu phú Lepre. Triệu phú trẻ phỏng vấn ứng viên qua điện thoại sau đó chấp thuận nhận cô vào tháng 9.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn “Triệu phú ổ chuột” làm “sống lại” The Beatles

V.V |

Đạo diễn Danny Boyle, lừng danh với siêu phẩm “Triệu phú ổ chuột”, vừa tung ra một phim mới “Ngày hôm qua” (Yesterday) tái hiện lại huyền thoại âm nhạc The Beatles.

Ai là triệu phú: 15 năm lần đầu tiên liên hệ nhầm số người thân

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong số phát sóng "Ai là triệu phú" tối 7.5, sau khi lựa chọn sự trợ giúp 50/50, người chơi Phạm Quỳnh Như đã quyết định dùng tiếp quyền gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, sau khi nối máy, đầu dây bên kia không phải là người thân của người chơi Quỳnh Như. MC Phan Đăng đã nhanh chóng thừa nhận đây là sự cố gọi nhầm máy đầu tiên trong lịch sử 15 năm "Ai là triệu phú".

Việt Nam có 142 người siêu giàu, hơn 12.000 triệu phú

Thiên Bình |

Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú USD nhanh của thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đạo diễn “Triệu phú ổ chuột” làm “sống lại” The Beatles

V.V |

Đạo diễn Danny Boyle, lừng danh với siêu phẩm “Triệu phú ổ chuột”, vừa tung ra một phim mới “Ngày hôm qua” (Yesterday) tái hiện lại huyền thoại âm nhạc The Beatles.

Ai là triệu phú: 15 năm lần đầu tiên liên hệ nhầm số người thân

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong số phát sóng "Ai là triệu phú" tối 7.5, sau khi lựa chọn sự trợ giúp 50/50, người chơi Phạm Quỳnh Như đã quyết định dùng tiếp quyền gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, sau khi nối máy, đầu dây bên kia không phải là người thân của người chơi Quỳnh Như. MC Phan Đăng đã nhanh chóng thừa nhận đây là sự cố gọi nhầm máy đầu tiên trong lịch sử 15 năm "Ai là triệu phú".

Việt Nam có 142 người siêu giàu, hơn 12.000 triệu phú

Thiên Bình |

Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú USD nhanh của thế giới.