Triệu phú Đức tuyển 10 người tử tế ở miễn phí tại trang trại "thiên đường"

Thanh Hà |

Một triệu phú người Đức đang tuyển 10 người tử tế đến sống cùng trong trang trại "thiên đường" của ông ở gần New Plymouth, New Zealand.

Triệu phú người Đức Karl Reipen đăng quảng cáo trên tờ báo địa phương tìm 10 người để sống cùng với ông tại khu bất động sản Awakino rộng khoảng 220 hecta. Khu bất động sản này nằm ở bờ biến phía đông của Đảo Bắc và được định giá là 5,6 triệu USD hồi năm ngoái.

Bài đăng quảng cáo cho biết, người được chọn "có thể sống chung 2 người trong những căn nhà tại khu đất, cùng sử dụng xưởng rượu đẹp tuyệt cho những cuộc hội họp và ăn tối".

Triệu phú người Đức Karl Reipen. Ảnh: Mail.
Triệu phú người Đức Karl Reipen. Ảnh: Mail.

"Nếu bạn hứng thú sống với nhóm người thú vị thì đây có thể là một cuộc sống mới cho bạn. Bạn có thể đi bộ, câu cá, đi mua sắm, chèo thuyền kayak, ngắm chim muông, bơi lội hoặc ngắm nhìn những loài động vật đẹp đẽ" - bài đăng mời gọi.

Được biết, ông Karl Reipen mua khu bất động sản Awakino từ năm 2000 bởi yêu mến quốc đảo ở nam bán cầu này. Ông mua khu đất để thực hiện giấc mơ thời trai trẻ là mua một nông trại và biến nó thành khu vực hoạt động "5 sao".

Sau nhiều năm sống một mình, hiện ông muốn chia sẻ cuộc sống ở khu đất ven biển Tasman và sông Awakino, nơi có một trung tâm cưỡi ngựa, 26 chuồng ngựa, một vườn nho và một số ngôi nhà với những người khác.

Reipen cho hay, những cư dân ở độ tuổi từ 18-70 có thể đăng ký đến đây sống. Ngoài ra, triệu phú người Đức cũng hoan nghênh những người đến sống tự mang theo ngựa nếu họ có.

Một vài hình ảnh về khu bất động sản mà triệu phú đang tìm người đến sống cùng miễn phí. Ảnh: Mail.
Một vài hình ảnh về khu bất động sản mà triệu phú đang tìm người đến sống cùng miễn phí. Ảnh: Mail.
Một vài hình ảnh về khu bất động sản mà triệu phú đang tìm người đến sống cùng miễn phí. Ảnh: Mail.
Một vài hình ảnh về khu bất động sản mà triệu phú đang tìm người đến sống cùng miễn phí. Ảnh: Mail.

Triệu phú Reipen giàu có nhờ thu nhập nhờ việc kinh doanh trước đây. Ông cũng có lợi tức từ bất động sản cũng như hoạt động kinh doanh ổn định ở New Zealand và nước ngoài.

Ông từng có ý định bán khu bất động sản này với giá 8,5 triệu USD năm 2016 sau khi khu đất hàng xóm được bán với giá 6 triệu USD. Tuy nhiên, không khách hàng nào hứng thú với khu đất này có thể đáp ứng được các quy định của cơ quan bảo tồn địa phương vì thế khu đất vẫn tiếp tục thuộc sở hữu của ông Reipen.

Năm 2008, ông Reipen từng mua một khu bất động sản khác - Stratford Mountain House ở Taranaki với giá 1 triệu USD và trang hoàng khu vực thành một khu bất động sản sang trọng. Năm sau đó, ông trở thành tâm điểm chú ý khắp thế giới khi tuyên bố sẽ tặng khu bất động sản này làm từ thiện.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ai là triệu phú: 15 năm lần đầu tiên liên hệ nhầm số người thân

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong số phát sóng "Ai là triệu phú" tối 7.5, sau khi lựa chọn sự trợ giúp 50/50, người chơi Phạm Quỳnh Như đã quyết định dùng tiếp quyền gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, sau khi nối máy, đầu dây bên kia không phải là người thân của người chơi Quỳnh Như. MC Phan Đăng đã nhanh chóng thừa nhận đây là sự cố gọi nhầm máy đầu tiên trong lịch sử 15 năm "Ai là triệu phú".

Việt Nam có 142 người siêu giàu, hơn 12.000 triệu phú

Thiên Bình |

Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú USD nhanh của thế giới.

Bố đơn thân trở thành triệu phú nhờ đàn gà sang chảnh đến từ trời Âu

Bảo Trung |

Sau khi rời thành phố về quê khởi nghiệp, chỉ có trong tay 15 triệu đồng và phải nuôi thêm đứa con nhỏ khi vợ quyết định ly hôn, bằng ý chí và nghị lực kèm theo sự may mắn, anh Thanh đã làm giàu từ một giống gà có xuất xứ từ Châu Âu - gà Quý Phi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ai là triệu phú: 15 năm lần đầu tiên liên hệ nhầm số người thân

L.C (Nguồn: VTV) |

Trong số phát sóng "Ai là triệu phú" tối 7.5, sau khi lựa chọn sự trợ giúp 50/50, người chơi Phạm Quỳnh Như đã quyết định dùng tiếp quyền gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên, sau khi nối máy, đầu dây bên kia không phải là người thân của người chơi Quỳnh Như. MC Phan Đăng đã nhanh chóng thừa nhận đây là sự cố gọi nhầm máy đầu tiên trong lịch sử 15 năm "Ai là triệu phú".

Việt Nam có 142 người siêu giàu, hơn 12.000 triệu phú

Thiên Bình |

Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú USD nhanh của thế giới.

Bố đơn thân trở thành triệu phú nhờ đàn gà sang chảnh đến từ trời Âu

Bảo Trung |

Sau khi rời thành phố về quê khởi nghiệp, chỉ có trong tay 15 triệu đồng và phải nuôi thêm đứa con nhỏ khi vợ quyết định ly hôn, bằng ý chí và nghị lực kèm theo sự may mắn, anh Thanh đã làm giàu từ một giống gà có xuất xứ từ Châu Âu - gà Quý Phi.