Triệu chứng mới xuất hiện ở ngón chân của bệnh nhân mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Một triệu chứng mới xuất hiện ở ngón chân của bệnh nhân mắc COVID-19 là ngón chân chuyển sang màu xanh.

Trang tin ABC7 dẫn lời bệnh nhân tên Jessica ở Los Angeles cho hay, lần đầu tiên bà đến khám vì thấy ngón chân mình chuyển sang màu xanh và được xác nhận mắc COVID-19.

“Trong lúc đang tắm, tôi nhìn xuống và thảng thốt “Ôi trời ơi, ngón chân của tôi chuyển sang màu xanh". Tôi thấy chúng bị phồng rộp to” - tờ Mirror dẫn lời bà Jessica. Sau đó, các mạch máu bị vỡ ra khi bà cố gắng gãi chân.

Bà đến gặp bác sĩ Shirley Chi và bác sĩ cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy triệu chứng phát ban bí ẩn này. Tôi thật sự chưa biết ứng phó ra sao với nó. Ở miền Bắc Italia có một nghiên cứu chỉ ra rằng trong số 148 bệnh nhân - không ai trong số họ đã dùng thuốc để điều trị trước đó - có khoảng 30 bệnh nhân (chiếm 1/5) bị phát ban mắc COVID-19”.

Hiện tại, Viện Da liễu Mỹ đã ban hành hướng dẫn về một số dạng phát ban khác nhau là triệu chứng của COVID-19 như cước hoặc phát ban thay đổi về màu da, kết cấu của da.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Học viện Da liễu Mỹ, các chuyên gia giải thích: “Một bệnh nhân mắc COVID-19 ban đầu có thể bị phát ban, rất dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh phổ biến khác. Các bác sĩ nên nhận biết khả năng mà bệnh nhân chỉ có thể bị phát ban và hãy nghĩ về bệnh COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan”.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

New Zealand sẽ hạ cảnh báo xuống mức 3, nới lỏng hạn chế từ 27.4

Lê Thanh Hà |

New Zealand sẽ kéo dài thời gian phong tỏa thêm 1 tuần và sau đó hạ cảnh báo đối với dịch COVID-19 xuống mức 3, đồng thời nới lỏng các hạn chế từ 27.4.

Singapore công bố số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Thanh Hà |

Singapore công bố có 1.426 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chủ yếu là công nhân người nước ngoài trong các khu ký túc xá.

COVID-19 thế giới 19.4: Hơn 76.000 ca mắc mới; Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran

HỒNG HẠNH |

Thế giới có hơn 76.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24h qua. Mỹ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở một số bang, Tây Ban Nha kéo dài tình trạng báo động, Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran, có số ca nhiễm cao nhất ở Trung Đông... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày hôm nay.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

New Zealand sẽ hạ cảnh báo xuống mức 3, nới lỏng hạn chế từ 27.4

Lê Thanh Hà |

New Zealand sẽ kéo dài thời gian phong tỏa thêm 1 tuần và sau đó hạ cảnh báo đối với dịch COVID-19 xuống mức 3, đồng thời nới lỏng các hạn chế từ 27.4.

Singapore công bố số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Thanh Hà |

Singapore công bố có 1.426 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chủ yếu là công nhân người nước ngoài trong các khu ký túc xá.

COVID-19 thế giới 19.4: Hơn 76.000 ca mắc mới; Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran

HỒNG HẠNH |

Thế giới có hơn 76.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24h qua. Mỹ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở một số bang, Tây Ban Nha kéo dài tình trạng báo động, Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran, có số ca nhiễm cao nhất ở Trung Đông... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày hôm nay.