Triển vọng thượng đỉnh Triều Tiên - Nhật Bản và những lợi ích tài chính khổng lồ

Liên Hà |

Nhật Bản được cho là đã đề xuất về một hội nghị thượng đỉnh song phương với Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Nhật Bản cũng như nhiều nước khác.

Chính phủ của ông Kim Jong-un đã thông báo với các nhà lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên về khả năng có các hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản, Nga và các nước khác, tờ Asahi của Nhật Bản hôm 29.3 dẫn nguồn tin không xác định từ Triều Tiên và các văn bản về nội dung này.

"Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo thông qua Tổng hội Liên hiệp người Triều Tiên tại Nhật Bản” hay còn gọi là Chongryon - cơ quan có chức năng như một Đại sứ quán trên thực tế của Bình Nhưỡng tại Nhật Bản, theo Asahi.

Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản tiết lộ với Reuters hồi giữa tháng 3, Nhật Bản đang cân nhắc việc đề xuất một hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh đạo Kim Jong-un để bàn về việc các công dân Nhật Bản cáo buộc bị Triều Tiên bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ.

Asahi cho hay, theo một bài viết từ Seoul, chính phủ Bình Nhưỡng đã thảo luận về các hội nghị thượng đỉnh có khả năng tổ chức với Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Trong tuần này, ông Kim Jong-un đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo ở Triều Tiên. Các cuộc họp cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 5.

Asahi nhận định, các văn bản của Triều Tiên có trích dẫn khả năng về hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản vào đầu tháng 6.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng để ngỏ khả năng ông Shinzo Abe có thể gặp ông Kim Jong-un. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 27.3, ông Taro Kono cho hay, Nhật đang theo dõi chặt chẽ việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un.

Asahi cũng dẫn một nguồn tin cho biết, "đối tác đối thoại về vấn đề an ninh của Triều Tiên là Mỹ" nhưng Triều Tiên chỉ có thể "hy vọng hỗ trợ tài chính quy mô lớn" từ Nhật Bản.

Triều Tiên hy vọng sẽ nhận được khoản viện trợ khoảng 20 đến 50 tỷ USD từ Nhật Bản nếu bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, các văn bản mà Asahi đề cập không nêu cụ thể về các bước để bình thường hoá quan hệ song phương, như đã nhất trí năm 2002. Những bước đi này bao gồm giải quyết vấn đề bắt cóc, phát triển vũ khí hạt nhân và tên  lửa của Bình Nhưỡng.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Những cử chỉ khiêm nhường của ông Kim Jong-un ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc cho thế giới thấy một cái nhìn hiếm hoi về những điều mà ông thường để cho cấp dưới làm - ghi chép cẩn thận trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Donald Trump nóng lòng gặp ông Kim Jong-un sau cuộc gặp Trung-Triều

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump được thông báo về cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ vài giờ trước khi tin tức được công khai. Ông Donald Trump bày tỏ nóng lòng muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Khả năng gặp mặt giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin: Điện Kremlin lên tiếng

Hải Anh |

Khả năng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện không được thảo luận, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 28.3.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những cử chỉ khiêm nhường của ông Kim Jong-un ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc cho thế giới thấy một cái nhìn hiếm hoi về những điều mà ông thường để cho cấp dưới làm - ghi chép cẩn thận trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Donald Trump nóng lòng gặp ông Kim Jong-un sau cuộc gặp Trung-Triều

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump được thông báo về cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ vài giờ trước khi tin tức được công khai. Ông Donald Trump bày tỏ nóng lòng muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Khả năng gặp mặt giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin: Điện Kremlin lên tiếng

Hải Anh |

Khả năng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện không được thảo luận, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 28.3.