Triển khai tên lửa, chiến cơ: Diễn biến mới nhất ở biên giới Trung-Ấn

Ngọc Vân |

Ấn Độ di chuyển tên lửa tới biên giới tranh chấp ở Himalaya sau khi chiến cơ Trung Quốc gia tăng trong khu vực.

Ấn Độ hôm 27.6 đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không phản ứng nhanh tiên tiến, được gọi là Akash, tới Ladakh, phía bắc dãy Himalaya ở biên giới tranh chấp với Trung Quốc - tờ Times of India đưa tin.

Việc triển khai diễn ra sau khi phía Trung Quốc tăng cường hoạt động của máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) - biên giới thực tế của Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Jammu và Kashmir.

“Các hệ thống phòng không của cả Quân đội Ấn Độ và Không quân Ấn Độ đã được triển khai trong khu vực này để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào” - các nguồn tin chính phủ nói với hãng tin địa phương.

Akash là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không di động tầm trung do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ chế tạo.

Việc triển khai diễn ra khi Ấn Độ và Trung Quốc đang tổ chức các vòng thảo luận để làm leo thang tình hình tại Đường kiểm soát thực tế.

Trước đó, ngày 22.6, quân đội Ấn Độ cũng cho phép các quân đoàn sử dụng súng tại Đường kiểm soát thực tế trong "hoàn cảnh đặc biệt".

“Không có thay đổi trong các quy tắc như vậy. Phía chúng tôi sẽ chỉ phản ứng với những hành động khiêu khích và trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt” - Trung tướng Vinod Bhatia, cựu tổng chỉ huy các chiến dịch quân sự của Ấn Độ nói với hãng thông tấn Anadolu.

Cuộc đụng độ ở biên giới Trung-Ấn kéo dài nhiều tuần qua, trong đó cuộc ẩu đả hôm 15.6 làm 20 sĩ quan và binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc được cho là tổn thất 40 binh sĩ, song Bắc Kinh chưa bao giờ công khai về số binh lính thiệt mạng trong đụng độ với New Delhi.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Sởn gai ốc với đàn châu chấu bay rợp bầu trời Ấn Độ

Khánh Minh |

Hàng nghìn con châu chấu tấn công khiến chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ phải cảnh giác cao độ.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Quân đội Ấn Độ được trao toàn quyền để đối phó Trung Quốc

Ngọc Vân |

Quân đội Ấn Độ được trao "quyền tự do hoàn toàn" trong việc đối phó với Trung Quốc và bảo vệ lãnh thổ, người dân Ấn Độ - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết hôm 21.6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sởn gai ốc với đàn châu chấu bay rợp bầu trời Ấn Độ

Khánh Minh |

Hàng nghìn con châu chấu tấn công khiến chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ phải cảnh giác cao độ.

Hé lộ thương vong "ít ỏi" của Trung Quốc trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Bắc Kinh chịu tổn thất nhẹ trong đụng độ ở biên giới Trung-Ấn, nhưng giữ im lặng để tránh leo thang xung đột.

Quân đội Ấn Độ được trao toàn quyền để đối phó Trung Quốc

Ngọc Vân |

Quân đội Ấn Độ được trao "quyền tự do hoàn toàn" trong việc đối phó với Trung Quốc và bảo vệ lãnh thổ, người dân Ấn Độ - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết hôm 21.6.