Trí tuệ nhân tạo từ AIC Việt Nam thắng lớn tại Gitex Global 2021

Anh Vũ |

Tập đoàn AIC Việt Nam được đánh giá là có ứng dụng tập trung vào trí tuệ nhân tạo tốt nhất trong Chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia tại Gitex Global 2021.

Tại sự kiện thường niên nổi tiếng thế giới, GITEX Global hợp tác với AI Everything đã công bố người chiến thắng ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất vào ngày 18.10.2021. Giám đốc Chiến lược của Forbes Ignite William Thompson đã trao tặng cúp và giải thưởng cho Chủ tịch Tập đoàn AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong hội nghị "Các nhà lãnh đạo Khoa học Dữ liệu" tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai.

Với gần 4.000 công ty công nghệ và hơn 450 diễn giả từ hơn 140 quốc gia tham gia để khởi động hoặc giới thiệu những đột phá lớn của họ trong các lĩnh vực như thành phố thông minh, 5G, trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây và điện toán biên, an ninh mạng, dịch vụ di động tương lai, công nghệ tài chính, công nghệ sức khỏe và hơn thế nữa, GITEX x AI Everything 2021 chắc chắn là một trong những sự kiện toàn cầu lớn nhất trong năm nay, với ước tính khoảng 145.000 khách tham gia bất chấp đại dịch COVID-19.

Kỷ niệm 40 năm thành lập, GITEX Global 2021 quy tụ những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ như Microsoft, Intel, Dell Technologies, HP, Oracle, Zoom, Toshiba, Ericsson, Cisco, Thales, Amazon cùng các công ty khởi nghiệp, các nhà đầu tư toàn cầu và nhà quản lý thể chế từ khắp nơi trên thế giới.

Tập đoàn AIC Việt Nam được đánh giá là có ứng dụng tập trung vào AI tốt nhất trong Chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia tại Gitex Global 2021. Tờ Saudi Gazette dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Tập đoàn AIC, cho biết, mục đích của dự án là đưa công nghệ Việt tiến lên và ghi điểm với bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn thúc đẩy công nghệ Việt Nam tại UAE và rộng hơn là GCC. Chúng tôi đã gặp người đứng đầu Bộ Du lịch Dubai và thảo luận về khả năng hợp tác sử dụng công nghệ của Việt Nam để tạo ra sự khác biệt thông minh trong cách tiếp cận của họ” - bà Nhàn chia sẻ.

Tiến sĩ Nhàn cho biết: “Chúng tôi có thể học hỏi từ những người chơi quan trọng nhất trong lĩnh vực này, đồng thời giới thiệu và trình diễn các sản phẩm của chính mình với các đối tác quốc tế và tư nhân".

Tập đoàn Bin Zayed của Dubai đã ký một Biên bản ghi nhớ đầu tư lên tới 350 triệu USD để tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo với Tập đoàn AIC, nhằm mang lại cho khu vực những nền tảng kỹ thuật số do AI điều khiển.

Công ty cũng đã triển khai nhiều ứng dụng AI cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, lắng nghe xã hội, an ninh mạng, giám sát tự động và phát hiện vi phạm trên camera, trong số những ứng dụng khác.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tương lai nào cho ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) Việt Nam?

Minh An |

Các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo - AI đã không còn chỉ ở trong các phòng nghiên cứu công nghệ đơn thuần mà đã và đang đi vào hàng loạt ứng dụng trong cuộc sống hiện đại nói chung và trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Với tốc độ phát triển “thần tốc” như hiện nay, lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo Việt Nam được dự báo sẽ sớm vươn lên tầm cao mới để cùng thế giới giải quyết các thách thức thế kỷ.

“Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo”

Phương Linh |

Ngày 27.8.2021, Công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI (thuộc Tập đoàn Vingroup) sẽ tổ chức trực tuyến Sự kiện “Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” nhằm tìm giải pháp phát triển Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Sự kiện có quy mô 2000 người, lần đầu tiên quy tụ một lực lượng các chuyên gia xuất sắc nhất thế giới về AI và các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cùng tham gia điều phối và đóng góp ý tưởng.

AIC Group tài trợ 1 triệu viên thuốc Avigan của Nhật Bản hỗ trợ điều trị COVID-19 miễn phí cho người Việt

PV |

Chiều 19.8, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn Fujifilm (Nhật Bản) về việc cung cấp thuốc Avigan do hãng này sản xuất cho Việt Nam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tương lai nào cho ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) Việt Nam?

Minh An |

Các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo - AI đã không còn chỉ ở trong các phòng nghiên cứu công nghệ đơn thuần mà đã và đang đi vào hàng loạt ứng dụng trong cuộc sống hiện đại nói chung và trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Với tốc độ phát triển “thần tốc” như hiện nay, lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo Việt Nam được dự báo sẽ sớm vươn lên tầm cao mới để cùng thế giới giải quyết các thách thức thế kỷ.

“Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo”

Phương Linh |

Ngày 27.8.2021, Công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI (thuộc Tập đoàn Vingroup) sẽ tổ chức trực tuyến Sự kiện “Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” nhằm tìm giải pháp phát triển Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Sự kiện có quy mô 2000 người, lần đầu tiên quy tụ một lực lượng các chuyên gia xuất sắc nhất thế giới về AI và các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cùng tham gia điều phối và đóng góp ý tưởng.

AIC Group tài trợ 1 triệu viên thuốc Avigan của Nhật Bản hỗ trợ điều trị COVID-19 miễn phí cho người Việt

PV |

Chiều 19.8, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn Fujifilm (Nhật Bản) về việc cung cấp thuốc Avigan do hãng này sản xuất cho Việt Nam.