Trẻ cần biết những kỹ năng này để vượt qua thiên tai

Thảo My (Theo USA Today) |

Đối mặt với thảm họa thiên nhiên cũng cần những kỹ năng cơ bản để tăng khả năng sống sót. Nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ, thì đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết nếu không may xảy ra thiên tai.

Nâng cao hiểu biết

Bố mẹ cần bắt đầu bằng việc dạy cho con về những loại thảm họa có thể xảy ra ở nơi gia đình mình đang sống và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn trước thiên tai. Trong quá trình giảng giải, hãy tích cực trả lời những câu hỏi con đưa ra và lựa chọn cách diễn đạt phù hợp với lứa tuổi của con. Những đứa trẻ nhỏ hơn thường tò mò về nguyên nhân gây ra thảm họa thiên nhiên, thay vì trả lời ngay, bố mẹ nên cùng trẻ tìm hiểu về nguyên nhân, đây là cách tốt nhất để trẻ ghi nhớ được những gì đã học.

Lập kế hoạch dự phòng

Ảnh: Getty Images.
Ảnh: Getty Images.

Bố mẹ nên cùng con lập một kế hoạch về cách trú ẩn trong nhà khi xảy ra thiên tai hoặc thảm họa thiên nhiên. Xác định những nơi an toàn nhất trong nhà, trường học hoặc nơi làm việc trong trường hợp động đất hoặc lốc xoáy. Hướng dẫn con về cách sơ tán nhanh chóng trong trường hợp cháy nhà. Bên cạnh đó, cần thảo luận với con về những việc mà mỗi thành viên có thể làm, chẳng hạn như theo dõi tình hình thời tiết hay chia sẻ thông tin.

Trang bị đồ cứu hộ

Ảnh: Getty Images.
Các vật dụng cần thiết khi gặp nạn. Ảnh: Getty Images.

Cần dạy con cách lên danh sách các vật dụng cần thiết trong trường hợp khẩn cấp. Cần đảm bảo có nước, thực phẩm, chăn, thuốc theo toa; ưu tiên các bộ dụng cụ sơ cứu, dụng cụ bật mở hộp và radio chạy bằng pin để khi gặp nạn vẫn có thể nhận được những hướng dẫn và cập nhật mới nhất từ các quan chức địa phương.

Thực hành sơ tán

Trước hết cần đảm bảo thành viên trong gia đình đã giữ các bản sao của kế hoạch ở một nơi an toàn và dễ tìm kiếm. Bố mẹ cần thường xuyên mở các cuộc họp gia đình để xem xét và cập nhật kế hoạch sơ tán lúc cần thiết, đồng thời không quên thực hành cho các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như động đất, hỏa hoạn hoặc sơ tán sóng thần. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu con đã từng được tham gia các hoạt động thể chất trước đó.

Thảo My (Theo USA Today)
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk bắt đầu ứng phó thiên tai sau bão số 5

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk vừa có Công điện về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ gửi các địa phương trên địa bàn.

Xuất cấp trang thiết bị để ứng phó sự cố, thiên tai

PV |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

5,5 tỉ người chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai khắc nghiệt

Ngọc Huyền |

Thiên tai trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk bắt đầu ứng phó thiên tai sau bão số 5

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk vừa có Công điện về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ gửi các địa phương trên địa bàn.

Xuất cấp trang thiết bị để ứng phó sự cố, thiên tai

PV |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

5,5 tỉ người chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai khắc nghiệt

Ngọc Huyền |

Thiên tai trên thế giới và tại Việt Nam đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo.