Trâu điên lao vào tấn công người mẹ bế con nhỏ ngay trước cửa nhà

Hải Anh |

Một con trâu điên đã lao vào tấn công bà mẹ đang bế con nhỏ ở trước cửa nhà ở Trung Quốc. Con trâu này được cho là xổng trên đường đưa tới lò mổ.

Camera an ninh của gia đình đã ghi lại cảnh tượng cho thấy trâu điên húc người mẹ đang bế con nhỏ ngoài cửa nhà hôm 19.4 ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Daily Mail đưa tin.

Trong video, người phụ nữ hoảng loạn lùi lại khi nhìn thấy con vật đang lao về phía mình. Có thể thấy, người mẹ cố gắng né con vật tấn công nhưng con trâu hung hăng húc người mẹ ngã xuống thềm, va vào tường. Người con nhỏ bị bật ra khỏi tay mẹ.

Trong bối cảnh đó, hai nam giới từ trong nhà kịp thời chạy ra tìm cách đẩy con trâu bằng chân, một người kéo hai mẹ con vào trong nhà trong khi người kia dụ con vật đi xa.

Theo cảnh sát địa phương, con trâu điên xổng trên đường đi đến lò mổ. "Chúng tôi có mặt tại hiện trường ngay và bắn con trâu sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan cảnh sát" - một sĩ quan thông tin với báo giới.

Cảnh sát cho biết, bà mẹ ngoài 30 tuổi bị thương nhẹ sau vụ việc trên và người con nhỏ không bị thương.  

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 vào New York từ khu vực khác, không phải Trung Quốc

Thanh Hà |

Thống đốc bang New York, Mỹ cho hay, nghiên cứu chỉ ra, các chủng virus SARS-CoV-2 vào tiểu bang này từ Châu Âu chứ không phải Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

Trung Quốc tuyên bố không có chợ "ướt" buôn bán động vật hoang dã

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là chợ động vật hoang dã sau khi Mỹ kêu gọi nước này đóng cửa loại hình chợ này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 vào New York từ khu vực khác, không phải Trung Quốc

Thanh Hà |

Thống đốc bang New York, Mỹ cho hay, nghiên cứu chỉ ra, các chủng virus SARS-CoV-2 vào tiểu bang này từ Châu Âu chứ không phải Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

Trung Quốc tuyên bố không có chợ "ướt" buôn bán động vật hoang dã

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là chợ động vật hoang dã sau khi Mỹ kêu gọi nước này đóng cửa loại hình chợ này.