Trao quy chế Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN cho Anh

Ngọc Vân |

Lễ trao quy chế Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN cho Vương quốc Anh do Bộ trưởng Ngoại giao Brunei, Chủ tịch ASEAN 2021 chủ trì diễn ra chiều 5.8.

Phát biểu chúc mừng Vương quốc Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei thay mặt ASEAN bày tỏ đánh giá cao các cam kết và tiềm năng hợp tác của Vương quốc Anh trên tất cả các phương diện chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

ASEAN trông đợi sau khi trở thành Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, Vương quốc Anh sẽ phát huy vai trò và thế mạnh của mình đưa quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh phát triển thực chất, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Bày tỏ cảm ơn quyết định của ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh khẳng định, Vương quốc Anh coi ASEAN và khu vực Đông Nam Á có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại toàn cầu của mình, cam kết coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Đây là lần đầu tiên sau 25 năm ASEAN nhất trí trao quy chế Đối tác đối thoại đầy đủ, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và khu vực trong các vấn đề từ thương mại, đầu tư đến biến đổi khí hậu, môi trường, khoa học và công nghệ và giáo dục.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab chia sẻ: "Đây là một thời điểm mang tính bước ngoặt trong chiến lược hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Vương quốc Anh. Mối quan hệ chặt chẽ hơn của Anh với ASEAN sẽ giúp tạo ra nhiều việc làm ‘xanh’, củng cố hợp tác an ninh của Anh với các quốc gia trên thế giới, thúc đẩy quan hệ đối tác khoa học và công nghệ cũng như bảo vệ các trụ cột chính của luật pháp quốc tế như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982”.

Thỏa thuận mới sẽ giúp Vương quốc Anh làm sâu sắc hơn liên kết kinh tế với ASEAN, khu vực có tổng GDP lên tới 3,2 nghìn tỉ USD. Tính đến cuối quý 1 năm 2021, tổng kim ngạch thương mại trong bốn quý giữa Vương quốc Anh và ASEAN là 32,3 tỉ bảng Anh (gần 45 tỉ USD). Lĩnh vực thương mại có tiềm năng to lớn và có khả năng tạo ra nhiều việc làm tại Anh.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế của Vương quốc Anh Liz Truss cho biết: “Cùng với việc đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định thương mại đã được ký kết với các quốc gia như Singapore và Việt Nam, điều này sẽ giúp mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh trong khu vực có mức tăng trưởng cao với 650 triệu dân, giúp mở rộng và tạo nhiều việc làm trên khắp Vương quốc Anh".

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Việt Nam Marcus Winsley chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng được trở thành Đối tác Đối thoại mới nhất của ASEAN. Đây là một cột mốc quan trọng về sự gắn bó ngày một sâu sắc của Vương quốc Anh với khu vực. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã đặt nền móng vững chắc cho quyết định này trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và tiếp tục hợp tác trong quá trình Vương quốc Anh xin trở thành Đối tác đối thoại trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Brunei. Chúng tôi mong muốn có được mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam và ASEAN".

Với tư cách Đối tác Đối thoại của ASEAN, Vương quốc Anh sẽ củng cố cam kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vương quốc Anh sẽ hợp tác với ASEAN và các quốc gia thành viên để cùng giải quyết các thách thức chung như an ninh biển hay tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy kinh tế và thương mại. Bên cạnh đó, Anh và ASEAN sẽ tăng cường hợp tác để đẩy lùi đại dịch COVID-19 và ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga khẳng định sẵn sàng chuyển giao sản xuất vaccine cho ASEAN

Ngọc Vân |

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga đã được tổ chức vào chiều ngày 4.8.

Đề nghị Nhật Bản tăng năng lực hợp tác biển cho Việt Nam và ASEAN

Khánh Minh |

Việt Nam đề nghị Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, và tăng cường năng lực hợp tác biển cho Việt Nam, ASEAN.

Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh tiêm chủng vaccine

Khánh Minh (Video: Đại sứ quán Anh) |

Thông báo về việc Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward nhấn mạnh, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nga khẳng định sẵn sàng chuyển giao sản xuất vaccine cho ASEAN

Ngọc Vân |

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga đã được tổ chức vào chiều ngày 4.8.

Đề nghị Nhật Bản tăng năng lực hợp tác biển cho Việt Nam và ASEAN

Khánh Minh |

Việt Nam đề nghị Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, và tăng cường năng lực hợp tác biển cho Việt Nam, ASEAN.

Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh tiêm chủng vaccine

Khánh Minh (Video: Đại sứ quán Anh) |

Thông báo về việc Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward nhấn mạnh, Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.