Tranh luận tại Liên Hợp Quốc về COVID-19

Khánh Minh |

Mỹ và Trung Quốc căng thẳng tại Liên Hợp Quốc về COVID-19 khi Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Bắc Kinh về sự lây lan của dịch bệnh.

Tổng thống Donald Trump đã dùng thời gian phát biểu trước Liên Hợp Quốc để chỉ trích Trung Quốc và đổ lỗi cho nước này là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19, trong khi người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bác bỏ “những cáo buộc vô căn cứ” - RT đưa tin.

“Khi chúng ta theo đuổi tương lai tươi sáng này, chúng ta phải có trách nhiệm với quốc gia đã gây ra bệnh dịch này cho thế giới: Trung Quốc” - Tổng thống Donald Trump nói trong một bài phát biểu ghi hình trước được phát tại Liên Hợp Quốc hôm 21.9.

Tổng thống cũng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tổ chức mà ông tuyên bố là "hầu như do Trung Quốc kiểm soát”.

Liên Hợp Quốc phải quy trách nhiệm cho Trung Quốc về hành động của họ” - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, đồng thời khen ngợi phản ứng của chính quyền ông với COVID-19.

Ông Donald Trump đặc biệt đổ lỗi cho Trung Quốc vì đã “cho phép các chuyến bay rời khỏi đất nước trong những ngày đầu của đại dịch, tạo điều kiện cho việc lây lan rộng hơn sang các nước khác và tuyên bố những người không có triệu chứng sẽ không lây bệnh”.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, nói rằng đại dịch không nên được "chính trị hóa". Không trực tiếp nêu tên Mỹ, và bài phát biểu cũng không có tuyên bố nào về chủ nghĩa dân tộc của Tổng thống Donald Trump, nhưng thay vào đó ông Tập Cận Bình kêu gọi sự hợp tác giữa các quốc gia, nói rằng, “chủ nghĩa đơn phương đã chết”.

Ông Tập Cận Bình nói: “Không quốc gia nào có quyền chi phối các vấn đề toàn cầu, kiểm soát vận mệnh của người khác hoặc giữ lợi thế phát triển cho riêng mình”.

Theo thống kê mới nhất của Reuters, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 1 triệu người trên toàn cầu và hơn 205.000 người chỉ riêng ở Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắt sĩ quan cảnh sát Mỹ nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

Song Minh |

Với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, một sĩ quan cảnh sát New York, Mỹ, phải đối diện nhiều tội danh.

Trung Quốc bị nghi mô phỏng tấn công căn cứ Mỹ ở Guam

Hải Anh |

Video của không quân Trung Quốc vừa công bố bị nghi là cuộc tấn công mô phỏng nhắm vào căn cứ không quân Mỹ ở đảo Guam.

Chuyên gia dự báo thời điểm đợt bùng dịch mới ở Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Theo các chuyên gia, Trung Quốc có nguy cơ xảy ra đợt bùng dịch COVID-19 thứ 5 vào mùa đông này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bắt sĩ quan cảnh sát Mỹ nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

Song Minh |

Với cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, một sĩ quan cảnh sát New York, Mỹ, phải đối diện nhiều tội danh.

Trung Quốc bị nghi mô phỏng tấn công căn cứ Mỹ ở Guam

Hải Anh |

Video của không quân Trung Quốc vừa công bố bị nghi là cuộc tấn công mô phỏng nhắm vào căn cứ không quân Mỹ ở đảo Guam.

Chuyên gia dự báo thời điểm đợt bùng dịch mới ở Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Theo các chuyên gia, Trung Quốc có nguy cơ xảy ra đợt bùng dịch COVID-19 thứ 5 vào mùa đông này.