Tranh luận bầu cử Mỹ: Luận điểm đáng chú ý của ông Donald Trump

Khánh Minh |

Trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Donald Trump đã đưa ra những luận điểm đáng chú ý.

"Tôi không muốn nộp thuế"

Tổng thống Donald Trump thẳng thắn đưa ra lời bảo vệ bản thân khi được hỏi về báo cáo liên quan đến tiền thuế thu nhập tối thiểu mà ông phải trả: “Tôi không muốn nộp thuế”.

Tổng thống Trump nói rằng có các lỗ hổng trong hệ thống thuế ở Mỹ để người giàu có thể tận dụng, nhưng đồng thời khẳng định ông đã trả hàng triệu USD tiền thuế, trái ngược với báo cáo của tờ The New York Times rằng ông chỉ nộp 750 USD thuế thu nhập trong năm 2016 và 2017.

"Mọi người muốn nghe những gì tôi nói"

Tổng thống Donald Trump bảo vệ các cuộc vận động tranh cử lớn của mình trong đại dịch COVID-19, công kích các sự kiện nhỏ hơn của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden - phần lớn tuân theo hướng dẫn về tụ họp từ các bang và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Khi được hỏi tại sao ông tổ chức các cuộc mít tinh lớn, ông Donald Trump nói: "Bởi vì mọi người muốn nghe những gì tôi nói", đồng thời nói về về đám đông nghe ông phát biểu "từ 25.000 - 35.000 người".

Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào giữa tháng 3, ông Donald Trump đã tổ chức 21 cuộc vận động tranh cử, chủ yếu tại các nhà đỗ máy bay nằm một phần ngoài trời.

Ba trong số các cuộc vận động - ở Tulsa, Oklahoma, Phoenix, Arizona và Henderson, Nevada - được tổ chức trong nhà. Những người ủng hộ phần lớn không đeo khẩu trang và ít hoặc không thực hiện giãn cách xã hội.

“Cho đến nay, chúng tôi không gặp vấn đề gì. Theo các chuyên gia, đó là một sự khác biệt lớn, chúng tôi tổ chức ở ngoài trời. Chúng tôi có rất nhiều người" - ông Donald Trump nói.

Ứng viên Joe Biden đáp trả, chỉ trích ông Donald Trump "hoàn toàn vô trách nhiệm" và cho rằng Tổng thống không quan tâm đến sự lan lan giữa những người ủng hộ ông: "Ông ấy không bao giờ lo lắng về các bạn. Ông ấy không lo lắng về những người ngoài kia đang thở".

Tổng thống Mỹ đáp: "Nếu ông có thể thu hút được đám đông, ông sẽ làm điều tương tự. Nhưng ông không thể, không ai có thể".

"Tôi không đeo khẩu trang"

“Tôi không đeo khẩu trang như (Biden), mỗi khi bạn nhìn thấy ông ấy, ông ấy đều đeo khẩu trang" - ông Donald Trump nói.

Trong khi đó, ông Joe Biden, khi được hỏi về việc sử dụng khẩu trang, một lần nữa đề cập đến việc Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khẩn cầu người dân Mỹ đeo khẩu trang - và nhắc lại rằng điều đó có thể cứu được nhiều sinh mạng trong những tháng tới nếu mọi người nghe theo lời khuyên của ông.

Ông Donald Trump ngắt lời, tranh luận rằng các quan chức y tế đã nói "điều ngược lại".

Vaccine COVID-19: "Đó là vấn đề mang tính chính trị"

Đề cập vấn đề chính trị hóa vaccine COVID-19, Tổng thống Donald Trump không giấu diếm rằng ông đang gấp rút hối thúc các công ty đưa ra một loại vaccine trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.

“Tôi không đồng ý với cả hai điều đó” - ông Donald Trump nói khi bị chất vấn về những tuyên bố của các chuyên gia y tế trong chính quyền của ông - bao gồm Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, và Tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ - cho rằng có thể phải đến năm sau, vaccine mới được phổ biến rộng rãi.

Ông Donald Trump cho biết đang tự mình thảo luận với các nhà sản xuất thuốc về việc phát triển một loại vaccine COVID-19 và nói rằng họ có thể “nhanh hơn thế rất nhiều” - mặc dù các nhà sản xuất thuốc lớn đều cam kết sẽ không cung cấp vaccine cho đến khi nó đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu quả.

Theo CNN, ông Donald Trump có vẻ chấp nhận ý tưởng rằng việc phát triển vaccine sẽ bị ảnh hưởng bởi chính trị.

“Đó là một vấn đề rất chính trị” - ông Donald Trump nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên Donald Trump - Joe Biden

Song Minh |

Cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden đã bắt đầu vào lúc 8h ngày 30.9 theo giờ Việt Nam.

Bầu cử Mỹ: Hơn 1 triệu cử tri đã bỏ phiếu trước tranh luận đầu tiên

Khánh Minh |

Hơn 1,2 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ mà không cần chờ cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden.

Ông Donald Trump và các tổng thống Mỹ khác đóng thuế thế nào?

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump được cho là nộp rất ít thuế so với các tổng thống Mỹ còn lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên Donald Trump - Joe Biden

Song Minh |

Cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden đã bắt đầu vào lúc 8h ngày 30.9 theo giờ Việt Nam.

Bầu cử Mỹ: Hơn 1 triệu cử tri đã bỏ phiếu trước tranh luận đầu tiên

Khánh Minh |

Hơn 1,2 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ mà không cần chờ cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và Joe Biden.

Ông Donald Trump và các tổng thống Mỹ khác đóng thuế thế nào?

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump được cho là nộp rất ít thuế so với các tổng thống Mỹ còn lại.