Trang nhất với 1000 cáo phó, New York Times gây chấn động làng báo thế giới

Khánh Minh |

Trang nhất tờ The New York Times đau đớn liệt kê 1.000 người tử vong do COVID-19 - chỉ bằng 1% tổng số người chết ở Mỹ - gây chấn động làng báo thế giới.

Để đánh dấu cột mốc đáng sợ của 100.000 ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ, tờ The New York Times dành trang nhất số ra ngày 24.5 để liệt kê tên của 1.000 người đã tử vong vì COVID-19.

Khoảng 5 tháng sau khi Mỹ có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, nước này sẽ sớm tiến tới con số tử vong 100.000 người trong vài ngày nữa. Trang nhất của tờ The New York Times chỉ chiếm 1% số người chết.

Mỗi tên trên trang nhất được kèm theo một cáo phó nhỏ, nêu tên tuổi, thành phố, tiểu bang và tóm tắt ngắn gọn về từng người.

Chẳng hạn, với bà Hillly Hill ở Sacramento, 85 tuổi, tờ The New York Times viết rằng "không ai làm khoai tây kem hay ngô chiên ngon như cách bà làm". Đối với tài xế Jordan Haynes ở Cedar Rapids, Iowa, 27 tuổi, tờ báo mô tả anh là một "thanh niên hào phóng với nụ cười rạng rỡ“.

Orlando Moncada, một người đàn ông ở Bronxville đã chết ở tuổi 56, "rời Peru để nắm lấy giấc mơ Mỹ". Một phụ nữ 25 tuổi ở Michigan, Bassey Offiong, “luôn giúp đỡ bạn bè trong những lúc khó khăn nhất”.

"Họ không chỉ đơn giản là những cái tên trong danh sách. Họ là chúng tôi" - tiêu đề phụ trên trang nhất tờ The New York Times viết.

Một nhóm các biên tập viên của báo và ba sinh viên tốt nghiệp đã tổng hợp các cáo phó trực tuyến và thông báo các ca tử vong do COVID-19.

Simone Landon, biên tập viên đồ họa, cho biết điều quan trọng là phải tính toán với con số 100.000 người.

Cô nói rằng cô và các đồng nghiệp của mình nhận thấy "cả chúng tôi và có lẽ độc giả nói chung đã mệt mỏi với dữ liệu" nên đã tìm cách tạo ra một trang nhất ấn tượng, có thể hình dung được mức độ mất mát.

Giám đốc sáng tạo của tờ The New York Times, Tom Bodkin, lưu ý rằng tờ báo số ra ngày Chủ nhật 24.5.2020 "chắc chắn là lần đầu tiên trong thời hiện đại" in trang nhất không có hình ảnh hoặc đồ họa.

Tính đến 9 sáng 24.5 theo giờ Việt Nam, Mỹ có 1.666.828 ca nhiễm COVID-19, trong đó 98.683 người tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.391.485 với 343.498 người chết và 2.235.994 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 24.5.

CDC Mỹ ước tính hơn 1/3 số ca COVID-19 không biểu hiện triệu chứng

Lê Thanh Hà |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính, hơn 1/3 số ca mắc COVID-19 tại nước này không biểu hiện triệu chứng.

16 trang cáo phó trên báo Mỹ: Hình ảnh không thể sốc hơn về COVID-19

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 khiến báo Mỹ tràn ngập cáo phó khi nước này đã có hơn 42.000 ca tử vong.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.391.485 với 343.498 người chết và 2.235.994 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 24.5.

CDC Mỹ ước tính hơn 1/3 số ca COVID-19 không biểu hiện triệu chứng

Lê Thanh Hà |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính, hơn 1/3 số ca mắc COVID-19 tại nước này không biểu hiện triệu chứng.

16 trang cáo phó trên báo Mỹ: Hình ảnh không thể sốc hơn về COVID-19

Ngọc Vân |

Dịch COVID-19 khiến báo Mỹ tràn ngập cáo phó khi nước này đã có hơn 42.000 ca tử vong.