Trang điểm đến trường, nữ sinh Trung Quốc bị thầy giáo lau sạch mặt từ cổng

Hải Anh |

Một trường trung học ở vùng nông thôn tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi đoạn video phát tán trên mạng xã hội về biện pháp nghiêm khắc mà trường thực hiện để học sinh không trang điểm đến trường.

Trong video lan truyền, một giáo viên đứng ngoài cổng trường mang theo một xô nước đầy và cầm khăn lau mặt từng nữ sinh trước khi cho phép họ vào trong khuôn viên trường.

Hôm 11.9, một phát ngôn viên của trường đã xác nhận và giải thích rằng hầu hết học sinh trong trường là "những đứa trẻ bị bỏ lại" bởi cha mẹ các em đã chuyển tới các đô thị để làm việc và để con em ở lại với người thân ở nông thôn. Do đó, giáo viên cảm thấy họ có trách nhiệm trong dạy học trò những giá trị phù hợp.

Phát ngôn viên của trường cũng cho biết, trường cấm học sinh trang điểm tới trường nhưng việc tuân thủ không thực sự tốt. Ông cũng thừa nhận rằng biện pháp như trong video phát tán trên mạng xã hội có phần quá "cực đoan". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nhà trường phải có trách nhiệm với học sinh của mình.

Đoạn video được cho là do một giáo viên chứng kiến quay lại. Video đã lan truyền trên Weibo, mạng xã hội tương tự như Twitter ở Trung Quốc. Video cũng dấy lên một cuộc tranh luận việc liệu học sinh có nên trang điểm hay không. Một cuộc thăm dò trên mạng xã hội cho thấy 64% người tham gia đồng ý với chính sách của trường.

Nữ sinh bị thầy giáo lau sạch mặt trước khi vào trường. Ảnh: Mail.
Nữ sinh bị thầy giáo lau sạch mặt trước khi vào trường. Ảnh: Mail.
Nữ sinh bị thầy giáo lau sạch mặt trước khi vào trường. Ảnh: Mail.
Nữ sinh bị thầy giáo lau sạch mặt trước khi vào trường. Ảnh: Mail.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.

Người đàn ông Trung Quốc tung 300 triệu ra đường vì chán nản công việc

Hải Anh |

Người đàn ông Trung Quốc tung hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD, hơn 325 triệu đồng) ra đường sau một ngày làm việc tồi tệ đang phải xin nhận lại tiền.

Mỹ kết tội công dân Trung Quốc đột nhập khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump

Khánh Minh |

Một phụ nữ Trung Quốc bị kết tội vì đột nhập dinh thự nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mar-a-Lago, Florida.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.

Người đàn ông Trung Quốc tung 300 triệu ra đường vì chán nản công việc

Hải Anh |

Người đàn ông Trung Quốc tung hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD, hơn 325 triệu đồng) ra đường sau một ngày làm việc tồi tệ đang phải xin nhận lại tiền.

Mỹ kết tội công dân Trung Quốc đột nhập khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump

Khánh Minh |

Một phụ nữ Trung Quốc bị kết tội vì đột nhập dinh thự nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mar-a-Lago, Florida.