Trái đất vừa có tháng nóng nhất từng được ghi nhận

Hải Anh |

Tháng nóng gay gắt kỷ lục trên Trái đất từng được ghi nhận là tháng 7.2021.

Tháng 7 là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại, theo dữ liệu mới từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

“Trong trường hợp này, vị trí số 1 là nơi tồi tệ nhất. Tháng 7 thường là tháng nóng nhất thế giới trong năm, nhưng tháng 7 năm 2021 đã vượt qua chính nó trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận" - NPR dẫn lời lãnh đạo NOAA Rick Spinrad.

Ông Spinrad nói rằng, biến đổi khí hậu đã đặt thế giới vào một "con đường đứt gãy và gián đoạn" trong đó kỷ lục tháng 7 nóng nhất của Trái đất là diễn biến mới nhất theo hướng đó.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khí hậu nóng lên đang làm cho các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt thường xuyên và dữ dội hơn.

Khu vực tây bắc Thái Bình Dương đang hứng chịu đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè, với nhiệt độ dự kiến ​​lên tới 37 độ C trong khi các đám cháy rừng tiếp tục bùng phát ở Oregon và California.

Theo NOAA, tháng trước là tháng 7 nóng nhất trong 142 năm có trong lịch sử dữ liệu.

Cơ quan thời tiết của Mỹ lưu ý, nhiệt độ kết hợp trên đất liền và bề mặt đại dương toàn cầu vào tháng 7 vừa qua trên mức trung bình của thế kỷ 20 khoảng 0,93 độ C. Mức trung bình của thế kỷ 20 là 15,8 độ C, khiến tháng 7.2021 trở thành tháng nóng kỷ lục. Các kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2016 và lặp lại vào năm 2019 và 2020.

Ở bắc bán cầu, nhiệt độ bề mặt đất liền trong tháng 7 nóng kỷ lục, cao hơn mức trung bình 1,54 độ C, vượt kỷ lục từng ghi nhận năm 2012.

Tương tự, ở Châu Á, tháng 7.2021 là tháng 7 nóng nhất từng ghi nhận ở đây, vượt kỷ lục năm 2010 trong khi Châu Âu là tháng nóng thứ 2 sau kỷ lục tháng 7.2018.

NOAA cũng lưu ý, tháng 7 năm nay được xếp hạng trong top 10 tháng 7 nóng nhất đối với Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Đại Dương.

Tin tức tháng 7 nóng nhất của Trái đất được đưa ra vài ngày sau khi Liên Hợp Quốc có cảnh báo đỏ về mối đe dọa khẩn cấp của biến đổi khí hậu. Hơn 200 nhà khoa học khí hậu công bố báo cáo cho thấy biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm thời tiết khắc nghiệt trong những năm tới. Báo cáo của Liên Hợp Quốc lưu ý, cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính có thể ngăn chặn kết quả tồi tệ nhất.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Con voi ma mút khổng lồ đi "2 vòng quanh Trái đất"

Thanh Hà |

Phân tích ngà voi ma mút lông xoăn các nhà khoa học phát hiện con voi này đã di chuyển quãng đường tương đương 2 vòng quanh Trái đất.

10 bức ảnh Trái đất đẹp đến nghẹt thở chụp từ vệ tinh

Hải Anh |

10 hình ảnh Trái đất đẹp ngỡ ngàng được chụp từ vệ tinh mang tới cái nhìn độc nhất vô nhị về hành tinh của chúng ta.

Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang trên bờ vực của thảm họa

Nguyễn Hạnh |

Nếu không hành động ngay bây giờ để chống lại biến đổi khí hậu, thế giới sẽ phải đón nhận những hậu quả thảm khốc - Chủ tịch Hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cảnh báo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Con voi ma mút khổng lồ đi "2 vòng quanh Trái đất"

Thanh Hà |

Phân tích ngà voi ma mút lông xoăn các nhà khoa học phát hiện con voi này đã di chuyển quãng đường tương đương 2 vòng quanh Trái đất.

10 bức ảnh Trái đất đẹp đến nghẹt thở chụp từ vệ tinh

Hải Anh |

10 hình ảnh Trái đất đẹp ngỡ ngàng được chụp từ vệ tinh mang tới cái nhìn độc nhất vô nhị về hành tinh của chúng ta.

Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang trên bờ vực của thảm họa

Nguyễn Hạnh |

Nếu không hành động ngay bây giờ để chống lại biến đổi khí hậu, thế giới sẽ phải đón nhận những hậu quả thảm khốc - Chủ tịch Hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cảnh báo.